Xe tải đâm tàu hỏa vì không có rào chắn đường ngang

(Dân trí) - Vào hồi 12h20 hôm nay 12/7, tàu khách DH42 chạy hướng Huế - Quảng Bình khi đến đoạn giao nhau giữa đường sắt và tỉnh lộ 4B đã bất ngờ bị xe tải BKS 73L-5890 đâm vì không có rào chắn đường ngang và đèn báo.

Tin từ xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh) cho biết: Vào khoảng thời gian trên xe tải BKS 73L-5890 do tài xế Nguyễn Hữu Lợi điều khiển đã đâm sầm vào toa số 6 của tàu, khiến hàng trăm hành khách trên tàu hoảng loạn.
 
Vụ tai nạn làm đầu xe tải dính chặt vào thân tàu trong tình trạng hư hỏng nặng. Rất may không có thương vong nào xảy ra.
 
Vụ tai nạn đã làm giao thông qua tỉnh lộ 4B ách tắc hoàn toàn, các tàu cũng không thể lưu thông. Theo ghi nhận của PV, đến 14h30 ngày 12/7, hiện trường vẫn chưa được giải tỏa.
 
Theo thông tin ban đầu, đoạn đường ngang này có rào chắn và đèn tín hiệu nhưng nhân viên trực trạm này là ông Nguyễn Văn Lượng đã quên không kéo rào chắn cũng như bật đèn tín hiệu báo có tàu qua.
 
Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.
 
Hồng Kỹ