Đắk Lắk:

Xe tải chở gạch kéo lê cô gái hàng chục mét

(Dân trí) - Khi đang lưu thông đến ngã tư đường, cô gái bị một chiếc xe tải chở gạch men đâm trực diện rồi kéo lê 30m trên đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h15 ngày 22/12 tại ngã tư đường Vành đai phía Tây (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) giao với đường Y Ngông khiến một cô gái tử vong tại chỗ.

 

Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải
Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải

 

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, chị Hoàng Thị Hà (21 tuổi, ngụ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) điều khiển xe máy mang BKS 47L1-746.05 lưu thông trên đường Y Ngông. Đến ngã tư giao với đường Vành đai phía Tây, chị Hà bất ngờ bị chiếc xe tải chở gạch mang BKS 47P-1134 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông với tốc độ cao đâm trực diện.

Chiếc xe tải đã cuốn cả xe máy và chị Hà vào gầm xe, kéo lê một đoạn dài khoảng 30m trên đường. Do thương tích nặng nên chị Hà đã tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ việc. Rất đông người thân của nạn nhân đã có mặt tại hiện trường và gào khóc thảm thiết vì xót thương cho cô gái trẻ.

 

Người thân gào khóc bên thi thể nạn nhân
Người thân gào khóc bên thi thể nạn nhân

 

Lực lượng CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thúy Diễm