Phà Cần Thơ:

Xe ôm, hàng rong tranh thủ kiếm trong đám tắc đường

(Dân trí) - Tình trạng kẹt xe kéo dài ở bến phà Cần Thơ vẫn tiếp diễn đến chiều và tối qua. Dòng xe xếp hàng 10km phía Vĩnh Long không rút ngắn chút nào và ở đây bỗng thành điểm “hội tụ” của xe ôm và những người bán hàng rong.

Do đoạn đường thuộc xã Thuận An (huyện Bình Minh cách bến phà khoảng 10km) đang được nâng cấp, sửa chữa, một phía đang đổ đá dăm, nhiều xe máy chạy vào làm bụi bay mù mịt. Bên còn lại là đường nhựa cũ khá chật hẹp, dòng xe bị kẹt chỉ có thể nhích lên từng tí một.
 
Theo ghi nhận của PV, tình trạng xe ôm chèo kéo khách, hàng rong chào mời khách mua gây nên cảnh lộn xộn ngay đoạn đường kẹt này.
 
Nhiều người không chờ được xe khách qua phà đã chuyển đồ xuống xe đi bộ, lúc này nhiều xe ôm nhào tới giành khách hoặc chèo kéo những người ngồi trên xe xuống đi xe ôm cho nhanh.
 
Xe ôm, hàng rong tranh thủ kiếm trong đám tắc đường - 1

Xe ôm đợi khách
 
Đội ngũ xe ôm trực từ đầu đến cuối đoạn đường kẹt, cứ cách 2-3 xe khách là lại có 3-4 lái xe ôm chờ sẵn. Một xe ôm tại đoạn xã Thuận An cho biết, khách muốn ra bến phà thì chỉ có cách đi xe ôm, vì từ đoạn tắc anh đang đứng đến bến phà cũng phải 6-7km chứ chẳng ít.

Còn giá cả thì đây đúng là thời điểm để “kiếm ăn”. Những ngày thường thì 10km giá khoảng 15-20.000 đồng, nhưng ngày hôm qua, giá được đội lên 30-40.000 đồng/cuốc. “Tăng vậy, song khách nào gấp gáp thì cũng phải đi vì ai cũng mong về nhà sớm”, một lái xe ôm cười nói.

Do khó có thể kiểm soát nên nhiều xe ôm vô tư chở 3 không đội mũ bảo hiểm. Nhiều hành khách khác ở khoảng cách gần bến phà hơn cũng xuống xe đi bộ. Một khách quê ở quận Ô Môn (Cần Thơ) cho biết, “trễ thì cũng đã trễ rồi, tốn tiền xe khách rồi lại thêm xe ôm nữa thôi thì đi bộ luôn đỡ phải tốn mấy chục ngàn, đi bộ qua phà lấy tiền đó đi xe khác về nhà”.
 
Xe ôm, hàng rong tranh thủ kiếm trong đám tắc đường - 2
Hàng rong tấp nập

Một số người nhà gần ở Cần Thơ đã gọi được cho người nhà chạy xe máy qua rước nên càng làm cho khu vực kẹt xe thêm “sôi động”. Theo PV quan sát, liên tục có xe máy biển số 65 từ đầu phà chạy lên tìm người nhà. Ngay sau đó, đồ đạc được chất lên xe máy, chạy len lỏi giữa những kẽ hở xe tải, xe khách về bến phà để qua sông.

Tại đám tắc phà, những người bán hàng rong cũng tất bật không kém. Đủ loại hàng như vé số, nước uống, các loại bánh, nem, khăn, kiếng mát…được các chị, các bà đưa ra mời chào khách. Hầu như bên hông mỗi xe khách đều có hàng rong đứng kề phục vụ nhu cầu đói hay khát ngay tại chỗ. Giá cả cũng tăng lên từ 1.000-2.000 đồng cho đủ các loại mặt hàng. 
 
Huỳnh Hải