Phú Quốc:

Xe máy va chạm với xe bồn, 1 ngư dân tử vong

(Dân trí) - Chiều ngày 28/5 tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe bồn trộn bê tông và một xe gắn máy. Vụ tai nạn đã khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 14h30, ngày 28/5, tại đoạn đường tổ 10, khu phố 10, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn trộn bê tông của Công ty Cổ phần Bê tông Ngoại Thương, BKS 50LD-03675 do tài xế Lê Văn Xuân (sinh năm 1985, tạm trú tại khu phố 3 thị trấn Dương Đông) điều khiển theo hướng Cửa Cạn về Dương Đông, đến đoạn đường trên đã xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 68P1- 331.33 do anh Nguyễn Văn Lâm (38 tuổi, nghề nghiệp ngư phủ, thường trú tại khu phố 10, thị trấn Dương Đông) chạy theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn làm ngư phủ Lâm tử vong
Hiện trường vụ tai nạn làm ngư phủ Lâm tử vong

Cú va chạm mạnh đã khiến nạn nhân Lâm và chiếc xe mô tô văng ra xa 7-8m. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thấy anh Lâm bị thương nặng, người dân đã nhanh chóng đưa anh đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa huyện Phú Quốc, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại hiện trường ghi nhận chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyên nhân những vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường này, nhiều người dân cho rằng là do đường nhỏ, khúc cua gấp, lưu lượng xe lại đông...
Nguyên nhân những vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường này, nhiều người dân cho rằng là do đường nhỏ, khúc cua gấp, lưu lượng xe lại đông...

Một người dân sống tại Khu phố 10 cho biết, đầu năm đến nay trên tuyến đường này thường xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết người, nguyên nhân là do đường nhỏ, khúc cua gấp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này lại có chiều hướng tăng cao.

Nguyễn Hành

Xe máy va chạm với xe bồn, 1 ngư dân  tử vong - 3