Xe máy tự đâm đầu vào dải phân cách tại “cung đường chết”

(Dân trí) - Chiều ngày 27/1, một xe môtô đi hướng Hà Nam – Hà Nội đã tự lao vài dải phân cách làm một người chết. Tuyến đường này từ lâu đã được “liệt” vào danh sách “toạ độ chết” và đã có ý kiến lo ngại nguyên nhân là do “tia đất” (?).

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 15h30 ngày 27/1, tại km 197+750 đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Thắng Lợi (huyện Thường Tín, Hà Nội), xe môtô biển kiểm soát 33K8 - 9429 đi hướng Hà Nam – Hà Nội với vận tốc khá nhanh, tự va vào dải tôn sóng ngăn cách hai làn đường. Vụ tai nạn làm người điều khiển xe là anh Tạ Hoài Nam (SN 1983, ở Đông Đình, Đại Cường, Ứng Hoà) thiệt mạng.

Trên thực tế từ nhiều năm nay, ngoài vấn nạn "đinh tặc" nhiều người dân vẫn hay nói với nhau về những vụ tai nạn mà người điều khiển tự nhiên loạng choạng tay lái, đâm vào dải phân cách hay ngã xe bất ngờ, mặc dù đường khá vắng vẻ. Đa số đều tử nạn trước khi được đưa đi cấp cứu.
 
Cách đây ít năm, nhiều nhà khoa học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có cuộc nghiên cứu toàn bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ về những thông tin liên quan đến tia đất (trường điện từ). Kết quả cho thấy, đoạn từ Pháp Vân đến km8 tiếp giáp Hà Tây, trường địa điện từ không có. Đi tiếp 1km về phía Nam đã xuất hiện trường điện từ. Từ km12 đến km15, trường điện từ này xuất hiện trở lại.

Đặc biệt, từ km17+500 đến khu vực tiếp giáp huyện Phú Xuyên (km24+500) thì cường độ của trường điện từ rất lớn.
 
Phúc Hưng