TPHCM:

Xe máy tự bốc cháy trong quán cà phê

(Dân trí) - Chủ quán cà phê vừa mở cửa quán, từ khu vệ sinh đi ra thì thấy chiếc xe máy hiệu Nouvo phát lửa, bốc cháy rồi lan sang các vật dụng trong quán.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h30 sáng 16/9 tại quán cà phê Coffee House (số 322 đường Trường Sa, Phú Nhuận, TPHCM).

Vì bên cạnh xe có nhiều vật dụng dễ cháy như ghế nệm, gỗ ốp tường nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, cháy lan sang gỗ ốp chân cầu thang và có xu hướng lan lên các tầng trên.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
8 xe cứu hỏa được huy động ngay đến chữa cháy
8 xe cứu hỏa được huy động ngay đến chữa cháy

Thời điểm cháy, bên trong ngôi nhà có 2 người, một nam trung niên và nữ chủ quán. Thấy cháy, hai người hốt hoảng chạy ra ngoài và nhờ người xung quanh gọi báo công an.

Nhận được tin báo lúc gần 10h, lực lượng cứu hỏa có mặt ngay sau đó. Có 8 xe cứu hỏa được điều tới hiện trường, đoạn đường Trường Sa trước mặt quan bị phong tỏa để đoàn xe cứu hỏa đến hiện trường chữa cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế nên chưa kịp cháy lên tầng 2 hay các ngôi nhà xung quanh. Tuy nhiên, các vật dụng trong khu vực quán cà phê ở tầng 1 bị thiệt hại nghiêm trọng, toàn bộ bàn ghế, tivi và chiếc xe máy hiệu Nouvo đều cháy đen.

Tầng 1 bị hư hại nặng
Tầng 1 bị hư hại nặng
Chiếc xe máy cháy trơ khung
Chiếc xe máy cháy trơ khung
Lực lượng công an địa phương và cảnh sát chữa cháy xét nghiệm hiện trường sau khi đám cháy được dập tắt
Lực lượng công an địa phương và cảnh sát chữa cháy xét nghiệm hiện trường sau khi đám cháy được dập tắt

Khi làm việc với công an, nữ chủ quán rất hoảng loạn. Theo nữ chủ quán thì đây chỉ là căn nhà bà thuê để mở quán và chiếc xe máy được nhận định có thể là nguồn lửa gây hỏa hoạn. Theo lời nữ chủ quán thì bà chính mắt thấy ngọn lửa phát ra từ chiếc xe và bùng lên, lan sang các vật dụng khác.

10h30, các xe cứu hỏa lần lượt rút khỏi hiện trường. Lực lượng công an địa phương phối hợp với PCCC ghi nhận hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Quý Đoàn - Tùng Nguyên