Đắk Nông:

Xe máy kẹp 4 tông xe khách, cả 4 người tử vong

(Dân trí) - Chiếc xe máy chở theo 4 người lưu thông với tốc độ nhanh, đã va chạm trực diện với xe khách khiến cả 4 người ngồi trên xe máy đều tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 0h ngày 25/7, trên QL 14 đoạn qua xã Nam Bình, huyện Đắk Song đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người tử vong. Chiếc xe khách giường nằm mang BKS 47B – 014.30 của hãng xe Danh Lợi do tài xế Trương Văn Lợi (ngụ tại Đắk Lắk) điều khiển chạy hướng Đắk Lắk – TP.HCM, đến ngang địa phận xã Nam Bình đã bất ngờ va chạm với chiếc xe máy mang BKS 47H1 – 05573 chở theo 4 người.

xe-khach-trong-vu-tai-nan-f593f
Chiếc xe khách trong vụ tai nạn

Theo một số nhân chứng, do xe máy chạy nhanh, không làm chủ tốc độ, nên lúc gặp xe khách đi ngược chiều đã không kịp xử lý tình huống dẫn đến tai nạn. Cú tông mạnh khiến cả 4 người đi trên xe gắn máy gồm Vũ Văn Cường (SN 1985), Lê Đức Thắng (SN 1988), Trần Văn Công (SN 1988) và Trần Văn Kỳ (SN 1996, tất cả đều ngụ xã Nam Bình) tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường chiếc xe máy bị hư hỏng nặng và biến dạng hoàn toàn, riêng chiếc xe khách bị nứt kính ở phần đầu do va chạm.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng huyện Đắk Song đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến sáng ngày 25/7, thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Đức Cường – Thúy Diễm