Xe máy kẹp 3 tông vào nhà dân, 5 người thương vong

(Dân trí) - Chiếc xe máy kẹp 3 lưu thông trên đường, bất ngờ tông nhau với một xe máy khác chạy theo chiều ngược lại. Sau khi va chạm chiếc xe máy chở 3 lạc tay lái tông tiếp vào nhà dân ven đường khiến chủ nhà tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 8/12 trên đường bê tông liên xã thuộc thôn Hòa Tân, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định làm 1 người chết, 4 người bị thương nặng.

 

Theo một số người dân chứng kiến cho biết, vào thời điểm trên xe mô tô mang biển số 77D1- 105.64 do Nguyễn văn Dung (25 tuổi) điều khiển, phía sau chở thêm 2 người là Nguyễn Văn Hùng (23 tuổi) và Lê Phương Trinh (25 tuổi) cùng trú tại thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, chạy theo hướng Nam - Bắc đã va chạm với xe mô tô (không có biển số) do chị Trương Thị Duyên (SN 1966, ngụ thôn An Giang Tây xã Mỹ Đức) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

 

Sau khi va chạm với xe mô tô do chị Duyên điều khiển, xe mô tô biển số 77D1- 105.64 chạy tiếp một đoạn trên khoảng 70 mét rồi tông tiếp vào tường rào bê tông nhà anh Lê Trung Kiên (44 tuổi, ở thôn Hòa Tân, xã Mỹ Đức). Hậu quả, anh Kiên chết tại chỗ, anh Dung, anh Hùng, chị Trinh và chị Duyên bị thương nặng, hiện được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

 

Vụ việc đang được Công an huyện Phù Mỹ điều tra làm rõ.

 

Khuất Hậu