Đắk Lắk:

Xe máy bốc cháy dữ dội sau cú va chạm với ô tô

(Dân trí) - Khi đang lưu thông trên đường, chiếc xe máy bất ngờ va chạm với chiếc xe ô tô rồi bùng cháy dữ dội. Người phụ nữ đi xe máy bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Vào khoảng 13h40 ngày 17/2, tại khu vực ngã tư bùng binh trên đường vành đai TP Buôn Ma Thuột đoạn qua địa bàn xã Cư Êbua, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng khiến một chiếc xe máy bị cháy trơ khung.

Hiện trường vụ tai nạn khiến xe máy bốc cháy dữ dội
Hiện trường vụ tai nạn khiến xe máy bốc cháy dữ dội

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, chiếc xe máy mang BKS 47K8-9911 do một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 5 hướng về xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn), khi đến khu vực ngã tư bùng binh thuộc xã Cư Êbua bất ngờ va chạm với xe ô tô mang BKS 47A – 008.03 do tài xế Vũ Trọng Tâm (ngụ TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển.

Cú va chạm mạnh làm cho chiếc xe máy bị xe ô tô đẩy đi một đoạn khá dài trên mặt đường. Xăng xe máy rò rỉ ra và chiếc xe bốc cháy dữ dội. Người phụ nữ trên xe máy bị thương và nhanh chóng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Riêng chiếc xe máy bị cháy rụi hoàn toàn, xe ô tô cũng bị hư hỏng nhẹ phần đầu.

Xe máy chỉ còn sót lại phần khung
Xe máy chỉ còn sót lại phần khung

Ngay sau vụ tại nạn, lực lượng CSGT TP Buôn Ma Thuột nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và giải tỏa giao thông qua khu vực này.

Được biết, tuyến đường đường Vành đai TP Buôn Ma Thuột được xây dựng nhằm giảm tải cho khu vực nội thành và QL 14 đoạn qua trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, trên tuyến đường này đoạn qua khu vực xã Cư Êbua thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do vẫn chưa được cơ quan chức năng lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông, trong khi mật độ lưu thông của xe cộ qua đây dày đặc.

Thúy Diễm