Thừa Thiên Huế:

Xe khách văng tấm chắn lốp, 1 cô gái nguy kịch

(Dân trí) - Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào khoảng 14h chiều 22/4, khi một chiếc xe khách đang chạy bỗng nổ lốp sau làm văng tấm chắn lốp. Cô gái đi xe máy ngược chiều giật mình, ngã đập đầu xuống đường, nguy kịch.

Vào thời gian trên, xe ô tô khách mang BKS Lào chạy tuyến Huế - PăkSê (Lào), khi đến đoạn Quốc lộ 1A qua phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, thì bất ngờ bị nổ lốp.

Cú nổ làm cho miếng dè chắn lốp văng sang làn đường bên cạnh. Cùng lúc, một phụ nữ trẻ (chưa xác định được danh tính) lái xe máy BKS 75G1 - 17135 đang chạy hướng ngược lại, giật mình trước tiếng nổ lớn và cú văng của tấm chắn lốp nên ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh.

Chiếc xe máy văng xa hàng chục mét và hư hỏng. Riêng cô gái bị chảy máu nhiều ở đầu, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch. Chiếc xe khách đã dừng lại làm việc với công an thị xã Hương Thủy.

Một nhân chứng chạy xe phía sau cô gái thì cho rằng sau cú nổ lốp, tấm dè chắn lốp đã văng trúng vào đầu cô gái khiến cô này ngã xuống đường.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ tai nạn trên.

Chiếc xe máy của cô gái
Chiếc xe máy của cô gái

Chiếc xe ô tô khách bị văng tấm chắn lốp sau sự cố nổ lốp.

Chiếc xe ô tô khách bị văng tấm chắn lốp sau sự cố nổ lốp.


Tấm chắn lốp văng qua làn đường ngược lại.

Tấm chắn lốp văng qua làn đường ngược lại.


Một nhân chứng cho rằng tấm chắn lốp này đã văng trúng đầu cô gái.

Một nhân chứng cho rằng tấm chắn lốp này đã văng trúng đầu cô gái.

Sóc Trăng: Ngã xe đạp chưa kịp đứng dậy, một phụ nữ bị xe ben cán tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, bà Lý Thị Hiền (SN 1950, ngụ tại phường 5, TP Sóc Trăng) đi xe đạp trên đường Tôn Đức Thắng (huyện Long Phú); khi đến ngã ba Tôn Đức Thắng – Lê Vĩnh Hòa, bà Hiền bị ngã xuống đường.

Khi bà Hiền chưa kịp đứng dậy thì bất ngờ chiếc xe ben mang BKS 65C-067.33 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy từ phía sau lao tới cán qua đầu khiến bà Hiền tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ben đã xuống xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi khám nghiệm hiện trường, do tài xế không có mặt nên CSGT Công an TP.Sóc Trăng đã đưa phương tiện gây tai nạn về cơ quan điều tra.

Qua quan sát, trên cửa chiếc xe ben có ghi dòng chữ “DNTN SX-TM Hùng Hà, khu vực Bình Phước, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ”, còn phía trước đầu xe ben có một logo mang chữ “Đại Nam”.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đại Dương - Bạch Dương