Lâm Đồng:

Xe khách tông xe máy rồi lật nghiêng, người dân đập cửa kính cứu hành khách

(Dân trí) - Đang lưu thông trên đường, chiếc xe khách bất ngờ lao qua bên trái tông vào một xe máy đi ngược chiều. Gần 30 hành khách hoảng loạn kêu cứu, người dân đã kịp thời đập cửa kính cứu hành khách ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng ngày 2/7, trên Quốc lộ 20 (đoạn xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn xe khách và xe máy.

Xe khách tông xe máy rồi lật nghiêng, người dân đập cửa kính cứu hành khách - 1
Xe khách tông xe máy rồi lật nghiêng, người dân đập cửa kính cứu hành khách - 2

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách loại 30 ghế ngồi mang BKS 66B - 01.035 (chưa rõ danh tính tài xế) chở đoàn khách gồm 26 người đang lưu thông theo hướng TPHCM lên Đà Lạt, khi đến địa điểm trên bất ngờ lao qua bên trái đường tông vào chiếc xe máy mang BKS 49V6 - 9002 (chưa rõ danh tính) đang đi theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy lọt hẳn dưới gầm xe khách và bị cuốn xuống mương thoát nước, còn xe khách lao thẳng phía bên kia đường tông vào gốc cây rồi lật nghiêng.

Xe khách tông xe máy rồi lật nghiêng, người dân đập cửa kính cứu hành khách - 3

Chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn

Xe khách tông xe máy rồi lật nghiêng, người dân đập cửa kính cứu hành khách - 4

Đầu xe khách biến dạng, hư hỏng nặng

Ngay sau vụ tai nạn, 26 hành khách trên xe hoảng loạn kêu cứu, người dân đã đập cửa kính xe cứu hành khách ra ngoài.

Tại hiện trường, xe máy bị biến dạng hoàn toàn, chiếc xe khách bị nát phần đầu và biến dạng, toàn bộ kính trên xe vỡ vụn. Người đi xe máy và tài xế xe khách bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Riêng, 26 hành khách đều bị xây xát và tinh thần hoảng loạn.

Xe khách tông xe máy rồi lật nghiêng, người dân đập cửa kính cứu hành khách - 5

Nhiều hành khách vẫn chưa hết bàng hoàng

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã đến hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến chiều cùng ngày, thông tin từ bệnh viện, lái xe máy được xác nhận là Ya  Dương (SN 1966, ngụ Lạc Dương), đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra và làm rõ.

Ngọc Hà