Đắk Lắk:

Xe khách lật nhào, 1 người chết, 3 người bị thương

(Dân trí) - Trong đêm 6/10, lực lượng chức năng đã tiến hành khẩn trương cứu hộ các nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc chiếc xe 16 chỗ bị lật khi đang lưu thông trên đường.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 6/10 trên đường Hồ Chí Minh (QL 14 cũ) đoạn qua xã Ea Ral, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), khiến cho 4 người thương vong.

 

Hiện trường chiếc xe 16 chỗ lật
Hiện trường chiếc xe 16 chỗ lật

 

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên chiếc xe khách 16 chỗ mang BKS 81M-5000 do tài xế Võ Lộc (27 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển chở theo 4 hành khách lưu thông theo hướng Đắk Lắk – Gia Lai. Đến địa phận xã Ea Ral, chiếc xe bất ngờ mất lái chạy thẳng sang lề đường bên trái và lật nhào.

Vụ tai nạn khiến cho 4 hành khác trên xe thương vong, trong đó bà Nguyễn Thị Hải (53 tuổi, ngụ xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo) tử vong tại chỗ. Ba hành khách khác bị thương nặng là ông Trần Xuân Muôn (58 tuổi, chồng bà Hải), anh Nguyễn Minh Tiến (21 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) và anh Võ Văn Tấn (33 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi); được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo.

 


Công an đang điều tra nguyên nhân chiếc xe khách gặp nạn.

Công an đang điều tra nguyên nhân chiếc xe khách gặp nạn.

 

Tại hiện trường, chiếc xe khách bay qua dải phân cách ở lề đường, nằm lật nghiêng, kính xe và nhiều bộ phận khác của chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Được biết, sau vụ việc, tài xế đã đến cơ quan công an trình diện. Lực lượng CSGT huyện Ea H’leo cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm công tác cứu hộ và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thúy Diễm

 

Xe khách lật nhào, 1 người chết, 3 người bị thương - 3