Khánh Hòa:

Xe khách cháy dữ dội dưới chân đèo, nhiều khách "hút chết"

(Dân trí) - Nhiều khách may mắn thoát nạn trong vụ cháy xe khách xảy ra vào khoảng 15h ngày 3/3 trên QL27C, đoạn thuộc địa bàn xã Liên Sang (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Hiện trường vụ xe khách bốc cháy dưới chân đèo Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, chiều 3/3
Hiện trường vụ xe khách bốc cháy dưới chân đèo Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, chiều 3/3

Theo ông Cao Mui - Chủ tịch UBND xã Liên Sang, trước mắt không ghi nhận thiệt hại về người trong vụ cháy xe khách kể trên. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã đã phối hợp với công an huyện bảo vệ hiện trường vụ cháy.

Theo lãnh đạo Công an xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh), xe khách kể trên lưu thông hướng Đà Lạt – Nha Trang. Khi qua hết địa phận xã Sơn Thái và đi vào địa phận xã Liên Sang (đoạn Km34+200) khoảng 200m thì bất ngờ bốc cháy từ phía sau. Khu vực xe khách bốc cháy gần vách núi chứ không phải xe khách đâm vào vách núi rồi bốc cháy.

“Hành khách trên xe hoảng loạn nhưng đã kịp thời chạy thoát ra ngoài. Khi khách ra ngoài hết thì xe mới cháy lớn”, lãnh đạo công an xã Sơn Thái có mặt tại hiện trường cho biết. Theo Công an xã Sơn Thái, lúc xe bốc cháy, trên xe có hàng chục hành khách.

Theo ghi nhận từ hiện trường, chiếc xe khách bốc cháy ngùn ngụt, chỉ còn trơ khung sắt.

Cũng theo lãnh đạo này, hiện nhà xe đang có phương án trung chuyển số khách trên chiếc xe bốc cháy đến địa điểm dừng chân.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Thủy Nguyên