Ninh Bình:

Xe khách cắm đầu xuống mương nước, tài xế và phụ xe thoát chết

(Dân trí) - Rạng sáng 7/3, một chiếc xe khách đang lưu thông trên đường ở Ninh Bìn, bất ngờ lao xuống mương nước ven đường, đầu xe vùi dưới bùn, tài xế và phụ xe thoát chết trong gang tấc.

Vụ tai nạn hy hữu trên xảy ra khoảng 2h30 sáng 7/3 tại chân cầu vào đường cao tốc Ninh Bình – Hà Nội (cạnh Cảng Ninh Phúc, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình).

Thời điểm trên, xe khách BKS 61B – 022.94 chạy hướng từ Nam Định sang Ninh Bình, khi vừa đi hết cầu vào cao tốc có đường rẽ trái hoặc rẽ phải, chiếc xe không rẽ theo hướng nào mà bất ngờ lao thẳng xuống mương nước trước mặt.

Hiện trường vụ tai nạn hy hữu.
Hiện trường vụ tai nạn hy hữu.

Hậu quả, đầu xe khách vùi dưới nước và bùn, nhiều bộ phận trên xe hư hỏng nặng. Rất may trên xe lúc này chỉ có tài xế và phụ xe, hai người may mắn thoát chết, sau đó tìm cách thoát ra bên ngoài trong đêm.

Theo tường trình của lái và phụ xe, xe chở khách từ Sài Gòn ra Hà Nội, đang trên đường quay trở về thì gặp nạn.

Nhận được tin báo, CSGT Công an thành phố Ninh Bình đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thái Bá