Thanh Hóa:

Xe khách cắm đầu xuống mương, hành khách đập cửa thoát thân

(Dân trí) - Chiếc ô tô khách chở hơn 10 người đang lưu thông trên QL1A bỗng nhiên bị mất lái, lao xuống mương nước ven đường. Hành khách trong xe hoảng loạn, la hét, dùng búa đập cửa kính thoát ra bên ngoài.

Khoảng 4h sáng nay (23/2), trên đại lộ Đông - Tây, đoạn qua phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Chiếc xe ô tô khách không làm chủ được tốc độ đã lao xuống mương nước ven đường.

Theo nhiều người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, thời điểm trên xe khách giường nằm mang biển số 25B – 000.64 đang lưu thông trên QL1A, khi đến phường Quảng Thẳng, tài xế Trần Xuân Thụ (44 tuổi, trú huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) bị mất lái.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Chiếc xe khách bị cắm đầu xuống mương nước, vỡ kính, một phần cabin bị hư hỏng. Lúc xảy ra tai nạn, trên xe có hơn 10 hành khách, trong đó có cả trẻ em. Thấy vụ việc, nhiều người hoảng loạn, la hét, sau đó tìm cách đập cửa kính để thoát ra bên ngoài chiếc xe gặp nạn. Rất may không có ai bị thương vong.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Thanh Hóa nhanh chóng có mặt, cứu hộ các nạn nhân, đồng thời bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cảnh sát nhận định nguyên nhân do tài xế không làm chủ tốc độ khi vào khúc cua để mất lái dẫn đến tai nạn.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Thanh Hóa điều tra làm rõ.

Duy Tuyên