Đắk Lắk:

Xe khách bị ném đá vỡ nát kính, hành khách la hét hoảng sợ

(Dân trí) - Khi đang lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, chiếc xe khách giường nằm bị một nhóm đối tượng ném đá tới tấp làm vỡ nát kính xe rồi bỏ chạy. Vụ việc khiến hành khách trên xe hoảng sợ và vô cùng lo lắng.

Theo đó, vào khoảng 19h45 ngày 21/7, chiếc xe khách mang BKS 60B – 022.84 của Công ty TNHH MTV Tân Niên do tài xế Chế Hữu Nguyên điều khiển chạy tuyến Đồng Nai – Gia Lai. Khi lưu thông trên đường Hồ CHí Minh đoạn qua cầu Ea Khal, thị trấn Ea Đrăng (huyện Ea H’leo, Đắk Lắk), xe bất ngờ bị một nhóm đối tượng núp sẵn bên đường ném đá tới tấp.


Chiếc xe khách bị ném đá tới tấp (ảnh CTV)

Chiếc xe khách bị ném đá tới tấp (ảnh CTV)

Ngay sau đó, tài xế Nguyên đã nép xe vào lề đường thì các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn.

Chiếc xe khách bị ném đá vỡ nát 2 tấm kính liền nhau bên hông xe, gây thiệt hại khoảng 12 triệu đồng.

Việc ném đá vào xe tuy không gây thương tích nhưng đã khiến hàng chục hành khách trên xe vô cùng hoảng sợ, bất an khi lưu thông trên đường.

Ông Phạm Văn Niên - Giám đốc Công ty TNHH MVT Tân Niên cho biết, xe khách của công ty ông đã bị ném đá rất nhiều lần khi lưu thông qua địa phận tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông gây tổn hại cho công ty. Gần đây, một xe khách của công ty cũng bị ném đá tới tập khi lưu thông qua địa bàn huyện Krông Năng (Đắk Lắk).

Sau vụ việc, nhà xe đã trình báo lên cơ quan chức năng, Công an huyện Ea H’leo đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Thúy Diễm