Bạc Liêu:

Xe khách bất ngờ cháy trơ khung giữa đêm

(Dân trí) - Một chiếc xe khách 29 chỗ ngồi đang đậu tại bến thì bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa đêm khuya.

Thông tin ban đầu cho biết, vào gần 1h sáng ngày 21/9, chiếc xe khách 29 chỗ ngồi mang BKS 69B-002.27 đang đậu tại bến trên địa bàn ấp Tân Long, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) bất ngờ bốc cháy.

Chiếc xe khách bị cháy khi đang đậu tại bến.
Chiếc xe khách bị cháy khi đang đậu tại bến.

Theo một người dân gần đó kể lại, vào thời gian trên, khi họ đang ngủ trong nhà thì nghe có tiếng la lớn là cháy xe ở bên ngoài. Lúc này, chiếc xe đang đậu tại bến bốc cháy dữ dội ở phần đầu. Một số người dân vừa dùng nước dập lửa vừa gọi báo cho lực lượng chữa cháy.

Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bạc Liêu đã điều 3 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến ứng cứu. Khi ngọn lửa được dập tắt thì chiếc xe cũng đã bị cháy trơ khung.

Qua nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra cháy có thể do chập mạch điện ở bình đề. Ngoài ra, chiếc xe khách vừa đổ đầy bình dầu nên dẫn đến lửa cháy rất nhanh.

Rất may, thời điểm cháy không có ai ở bên trong xe nên không gây thương vong về người. Ước thiệt hại tài sản khoảng một tỷ đồng.

Toàn bộ phần đầu bị cháy còn trơ khung. (Ảnh: CTV)
Toàn bộ phần đầu bị cháy còn trơ khung. (Ảnh: CTV)

Được biết, chiếc xe khách này là của Công ty TNHH Liên Duyên Hải, do anh Phạm Hoàng Anh (37, ngụ tỉnh Bạc Liêu) quản lý.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.H