Phú Yên:

Xe giường nằm cháy rụi, 23 người thoát chết

(Dân trí) - Vừa đi qua Trạm thu phí Bàn Thạch (tỉnh Phú Yên), xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sau sự cố, chiếc xe chỉ còn trơ phần khung sắt. Rất may, 23 người trên xe đều không bị thương vong gì.

Sự cố xảy ra vào khoảng 14h00 ngày 23/9, trên Quốc lộ 1A (đoạn qua Trạm thu phí Bàn Thạch đặt tại Km 1350 thuộc xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) khiến hàng chục hành khách hoảng sợ.

Xe khách vừa qua khỏi trạm thu phí bỗng bốc cháy dữ dội khiến hành khách trên xe hốt hoảng
Xe khách vừa qua khỏi trạm thu phí bỗng bốc cháy dữ dội khiến hành khách trên xe hốt hoảng

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra sự cố, xe giường nằm do tài xế Trần Anh (44 tuổi, quê Hải Dương) điều khiển, chở khách lưu thông trên QL1A theo hướng Bắc - Nam. Khi xe vừa qua khỏi Trạm thu phí Bàn Thạch (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) được 10m thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn ở phần sau xe, rồi phát hỏa. Lúc này, tài xế xe kịp thời mở cửa xe để tất cả hành khách kịp thoát khỏi xe và mang theo hành lý, nhờ vậy sự cố không gây thương vong.

Theo ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe khách giường nằm đã bị cháy rụi chỉ còn trơ phần khung sắt. Một hành khách đi trên xe cho biết, chiều 22/9, chiếc xe khách trên xuất phát từ tỉnh Bắc Giang lên huyện Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Khi đến khu vực trạm thu phí thì xe bất ngờ nổ lốp, sau đó bốc cháy.

Xe khách cháy trơ khung khi vừa khỏi Trạm thu phí Bàn Thạch (tỉnh Phú Yên)
Xe khách cháy trơ khung khi vừa khỏi Trạm thu phí Bàn Thạch (tỉnh Phú Yên)
Khi lực lượng chức năng dập tắt đám cháy thì xe giường nằm còn trơ bộ khung sắt
Khi lực lượng chức năng dập tắt đám cháy thì xe giường nằm còn trơ bộ khung sắt
Sau đó, hành khách và hành lý được chuyển sang xe khách 16 chỗ để tiếp tục hành trình
Sau đó, hành khách và hành lý được chuyển sang xe khách 16 chỗ để tiếp tục hành trình

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Phú Yên đã kịp thời điều động 2 xe chữa cháy với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, dập tắt đám cháy đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, để đảm bảo các phương tiện qua lại trạm thu phí được diễn ra bình thường.

Sau đó, toàn bộ hành khách trên xe và hành lý đã được đưa sang 2 chiếc xe 16 chỗ ngồi khác, để tiếp tục hành trình.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Doãn Công