1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe đầu kéo tông xe khách, 35 người thoát nạn

Đầu xe đầu kéo tông thẳng vào phía hông bên trái xe khách, làm gãy cầu xe khách. Đầu xe đầu kéo bị vỡ nát.

Lúc 14 giờ 30 chiều 10/9, tại phía nam cầu Đà Rằng, QL1A thuộc xã Hoà Thành, huyện Đông Hoà (Phú Yên), xe đầu kéo 77H-2099 do tài xế Đỗ Thanh Danh (28 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định) điều khiển, kéo theo rơ-moóc 77R-0739 lưu hành hướng Nam-Bắc khi đến đoạn đường này đã tông vào xe khách 53S-1511 do tài xế Nguyễn Hậu (40 tuổi, ở xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển. 

Tại hiện trường, đầu xe đầu kéo 77H-2099 tông thẳng vào phía hông bên trái xe khách, làm gãy cầu xe khách. Đầu xe đầu kéo bị vỡ nát. 

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 35 người, nhưng rất may không ai bị thương.  
 
Xe đầu kéo tông xe khách, 35 người thoát nạn - 1
Đầu xe đầu kéo 77H-2099 tông thẳng vào hông xe khách 53S-1511
 
Xe đầu kéo tông xe khách, 35 người thoát nạn - 2
Một mảnh đầu xe đầu kéo văng xa hơn 10m

Anh Vương Đình Vinh (ở Nghệ An) cho biết, xe khách 53S-1511 xuất phát ở Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh, nhưng khi qua cầu Đà Rằng một đoạn thì bị xe đầu kéo 77H-2099 tránh né một xe đầu kéo khác dừng bất ngờ ở phía trước nên tông thẳng vào bên hông xe. “May mà xe khách chạy chậm, trên đường có hộ lan mềm nên xe không lật. Tất cả người trên xe không có ai bị thương”, anh Vinh cho biết. 

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Đông Hoà có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phân luồng xe chạy sang đường Nguyễn Tất Thành (đường QL1A cũ) nên chỉ ùn tắc giao thông tạm thời. 

Theo Đức Huy
Thanh Niên