Tiền Giang:

Xe đầu kéo rơi 2 bánh, bốc cháy ngùn ngụt

(Dân trí) - Chiếc xe đang dừng trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương để sửa chữa bánh sau rơ-moóc thì bất ngờ phần đầu kéo bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đầu xe. Tài xế và phụ xe may mắn thoát nạn.

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 21h40 đêm 15/10, xe container 51C-478.75 do tài xế Hoàng Tuấn, 27 tuổi (ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) điều khiển kéo theo rơ-moóc 51R-052.34 đang lưu thông trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương theo hướng ngã tư Đồng Tâm ra QL 1A. Khi xe vừa đến ngã tư Lương Phú giao nhau với QL1A (thuộc xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) thì tài xế phát hiện bị văng mất hai bánh của rơ-moóc nên dừng lại để sửa chữa. Bất ngờ ca bin xe bốc cháy ngùn ngụt thiêu rụi toàn bộ phần đầu xe.

 

Đầu xe bốc cháy ngùn ngụt trong đêm
Đầu xe bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn, cứu hộ (công an Tiền Giang) đã huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, xe đầu kéo bị thiêu rụi hoàn toàn, người và hàng hóa ở rơ-moóc phía sau may mắn không bị ảnh hưởng.

 

Phần đầu kéo cháy rụi
Phần đầu kéo cháy rụi

Theo tài xế xe bị nạn, xe đang chở trên 20 tấn gạo từ tỉnh Vĩnh Long về tỉnh Long An, khi chạy đến gần ngã tư Lương Phú thì người đi đường báo là rơ-moóc bị mất hai bánh sau bên phụ nên anh dừng xe lại để sữa chữa. Lúc này bất ngờ xe phát hỏa.

Công an huyện Châu Thành đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Nguyễn Vinh