Đà Nẵng:

Xe đầu kéo lật ngửa khi lên cầu vượt, cả trăm lít dầu tràn ra đường

(Dân trí) - Sáng nay (14/9), tại nút giao thông cầu vượt Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ lật xe đầu kéo khiến cả trăm lít dầu trên xe tràn ra đường, gây ách tắc giao thông gần 3 giờ đồng hồ.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin cho biết, khoảng 6h30 sáng cùng nay (14/9), xe đầu kéo mang BKS 66C-092.35 do một nam tài xế khoảng 40 tuổi (chưa rõ danh tính) điều khiển, chạy theo hướng từ Quốc lộ 1A về đường Trường Sơn.

Khi vào cua tuyến đường vòng Cách Mạng Tháng Tám dẫn lên cầu vượt Hòa Cầm (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ), xe bất ngờ bị lật ngửa và chắn ngang mặt đường dẫn lên cầu vượt về hướng đường Trường Sơn. Tài xế trong xe may mắn không bị thương đã kịp phá cửa kính thoát ra ngoài.

Ngay sau khi bị lật, do bị bể bình chứa nên hàng trăm lít dầu trên xe đầu kéo đã tràn xuống đường, gây ách tắc giao thông cục bộ. Người dân địa phương ngay sau đó đã dùng cát rải tạm trên mặt đường để ngăn không cho dầu bị tràn ra, giảm trơn trượt và tránh gây tai nạn cho người đi đường.

Hàng trăm lít dầu trong xe đổ tràn ra ngoài. Vụ lật xe gây ách tắc giao thông qua cầu vượt Hòa Cầm nhiều giờ liền
Hàng trăm lít dầu trong xe đổ tràn ra ngoài. Vụ lật xe gây ách tắc giao thông qua cầu vượt Hòa Cầm nhiều giờ liền

Nhận được thông tin, lượng lượng Cảnh sát giao thông Công an quận Cẩm Lệ cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiếp nhận vụ việc và gọi xe cứu hộ đến để đưa xe đầu kéo bị lật sang một bên tránh gây ách tắc giao thông cục bộ.

Do khu vực xảy ra tai nạn có lưu lượng xe tải, xe khách lớn đã khiến giao thông bị ách tắc gần 3 giờ đồng hồ.

Đến hơn 9 giờ 30 sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được xử lý xong. Lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn đang tiếp tục phân luồng và điều tiết giao thông qua khu vực.

Chí Lê