Xe đầu kéo cháy rụi trên đường vành đai Đông Sài Gòn

(Dân trí) - Chiếc xe đầu kéo đang lưu thông trên đường Vành đai phía Đông (đường Võ Chí Công) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, bị thiêu rụi hoàn toàn trong chốc lát.

Xe đầu kéo cháy rụi trên đường Võ Chí Công

Đến cuối chiều nay (24/3), lực lượng Công an Quận 9, TPHCM đã đưa chiếc đầu kéo còn trơ khung sắt khỏi hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy phương tiện này.

Xe đầu kéo cháy rụi trên đường vành đai Đông Sài Gòn - 1

Theo thông tin ghi nhận tại hiện trường, khoảng 14h30 hôm nay, anh Phạm Nguyễn Quốc Phong (36 tuổi, ngụ TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên đường Võ Chí Công (hướng từ vòng xoay Phú Hữu về cảng Cát Lái). Khi đến gần cầu Bà Cua, thuộc phường Phú Hữu, Quận 9 thì tài xế Phong và phụ xe phát hiện phía sau cabin xe, lửa bốc cháy dữ dội kèm khói đen. Ngay lập tức tài xế và phụ xe tung cửa nhảy khỏi xe thoát thân và bất lực nhìn biển lửa bao trùm toàn bộ phần đầu xe.

Lực lượng CSGT tổ chức phân luồng giao thông; Cảnh sát PCCC tích cực phun nước khống chế đám cháy.
Lực lượng CSGT tổ chức phân luồng giao thông; Cảnh sát PCCC tích cực phun nước khống chế đám cháy.

Lúc này đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở vòng xoay Mỹ Thuỷ, các CSGT thuộc Đội Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM) đã nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chặn dừng phương tiện để tránh cháy lan; phân luồng giao thông và điện báo Cảnh sát PCCC Quận 2 (Cảnh sát PCCC TPHCM). Tuy nhiên khi Cảnh sát PCCC có mặt và phun nước dập tắt được đám cháy thì toàn bộ phần đầu chiếc xe đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt.

Tuy nhiên, chiếc xe đầu kéo đã bị cháy rụi, trơ khung.
Tuy nhiên, chiếc xe đầu kéo đã bị cháy rụi, trơ khung.

Bước đầu tài xế Phong cho biết, nguyên nhân có khả năng do bị chập hệ thống điện của máy phát điện trên xe. Vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Đăng Lê