Xe công vẫn ùn ùn đi lễ Khai ấn Đền Trần

(Dân trí) - Theo quy định của Ban tổ chức, những xe biển xanh được ra vào khu di tích Đền Trần - Chùa Tháp phải có phù hiệu rõ ràng phục vụ lễ hội Khai ấn Đền Trần. Tuy nhiên, nhiều xe biển xanh không có phù hiệu của BTC vẫn có mặt tại các bãi xe.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tác các bãi gửi xe trong khu vực diễn ra lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2014, vẫn có nhiều xe mang biển xanh đậu.

Xe biển xanh ra vào khu vực phải có phù hiệu do Ban tổ chức như trong ảnh.
Xe biển xanh ra vào khu vực phải có phù hiệu do Ban tổ chức như trong ảnh.

Điều đáng chú ý là theo quy định của Ban tổ chức, xe biển xanh ra vào khu vực di tích Đền Trần - Chùa Tháp phải có phù hiệu rõ ràng là xe phục vụ lễ hội Khai ấn Đền Trấn. Nhưng trên thực tế, nhiều xe mang biển xanh có mặt ở khu vực này không có phù hiệu như quy định của Ban tổ chức.

Những xe biển xanh này đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, bất chấp công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Giáp Ngọ. 

Trong đó, lãnh đạo các Bộ, cơ quan, địa phương chỉ tham dự lễ hội khi thực sự cần thiết và có liên quan đến yêu cầu công việc quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành; cán bộ, công chức chấp hành nghiêm việc không sử dụng giờ hành chính và xe công đi lễ hội, trừ các trường hợp thực thi nhiệm vụ theo chức trách được phân công.

Xe biển xanh ra vào khu vực phải có phù hiệu do Ban tổ chức như trong ảnh.

Xe biển xanh ra vào khu vực phải có phù hiệu do Ban tổ chức như trong ảnh.

Xe biển xanh ra vào khu vực phải có phù hiệu do Ban tổ chức như trong ảnh.

Xe biển xanh ra vào khu vực phải có phù hiệu do Ban tổ chức như trong ảnh.
Tuy nhiên, nhiều xe biển xanh không có phù hiệu của Ban tổ chức lễ hội vẫn có mặt tại các bãi gửi xe.

Thanh Thủy - Duy Tuyên