Phú Yên:

Xe công nông bị tàu hỏa kéo lê gần 400m, tài xế kịp nhảy thoát thân

(Dân trí) - Một chiếc xe công nông tự chế khi cố gắng băng từ đoạn đường dân sinh tự phát qua đường sắt đã bị đoàn tàu SE7 chạy hướng Bắc - Nam tông trực diện và kéo lê gần 400 m. Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h20 ngày 15/12, tại xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tài xế xe công nông được xác định là anh Huỳnh Tấn Phát (SN 1988), cùng trú tại địa phương.

Phần thân của xe công nông bị kéo lê gần 400 m
Phần thân của xe công nông bị kéo lê gần 400 m

Tại thời điểm này, xe công nông được anh Phát chở đầy cát để bán cho người trồng Quất tại địa phương. Khi cố gắng băng qua đoạn đường dân sinh thì vô tình xe anh bị mắc kẹt dưới đường ray, đúng vào lúc đó đoàn tàu SE7 đi hướng Bắc – Nam đến thì cú va chạm xảy ra. Rất may, anh Phát đã kịp nhảy khỏi xe thoát thân.

Sau cú va chạm cực mạnh, phần đầu xe công nông bị đứt rời
Sau cú va chạm cực mạnh, phần đầu xe công nông bị đứt rời

Sau cú va chạm, phần đầu và thân xe bị tách rời. Phần thân xe bị kéo lê gần 400m rồi mới bị hất tung xuống vực.

Hậu quả xe công nông bị hư hại hoàn toàn. Đầu máy của tàu SE7 cũng bị biến dạng hư hỏng nặng. Đoàn tàu phải dừng lại, kiểm tra sức khỏe hành khách và sửa chữa gần 2 giờ mới tiếp tục hành trình.

Lực lượng chức năng đang tiến hành đo đạc để làm việc với chủ phương tiện gây tai nạn
Lực lượng chức năng đang tiến hành đo đạc để làm việc với chủ phương tiện gây tai nạn

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đang tiến hành đo đạc để làm việc với chủ phương tiện trên.

Trung Thi