Xe con đụng độ xe khách trước hầm Hải Vân, 4 người thiệt mạng

(Dân trí) - Ít nhất 4 người chết tại chỗ, 3 người bị thương và hàng chục người mắc kẹt trong xe khách do xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào trưa nay (29/4), tại hầm đường bộ Hải Vân, thuộc địa phận huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe khách BKS 74B – 00237 lưu thông trên tuyến đường tránh theo hướng từ hầm Hải Vân vào Quảng Nam. Khi đến ngã tư giao với đường Bà Nà – Suối Mơ thì đâm ngang hông chiếc ô tô 4 chỗ BKS 43A – 123.15 chạy từ khu du lịch Bà Nà – Suối Mơ về trung tâm thành phố do tài xế Nguyễn Hoàng Anh (28 tuổi, trú Đà Nẵng) điều khiển. Sau khi đâm vào chiếc ô tô 4 chỗ, chiếc xe khách còn đẩy chiếc xe trên chạy khoảng 100m nữa.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Do cú đâm quá mạnh khiến chiếc ô tô con bị bẹp dí, hư hỏng. Hậu quả, 4 người gồm tài xế Nguyễn Hoàng Anh, bà Nguyễn Thị Bảy (sinh 1965), cháu Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (sinh 2014) cùng trú tại Đà Nẵng và Nguyễn Văn Bình (khoảng 50 tuổi, trú Quảng Bình) tử vong tại chỗ. Ba người khác bị thương nặng (chưa xác định được danh tính) được đưa đi bệnh viện. Cả 7 người trên đều đi trên xe ô tô 4 chỗ.

Chiếc ô tô 4 chỗ bị bẹp nát hết
Chiếc ô tô 4 chỗ bị bẹp nát hết

Riêng chiếc xe khách chỉ bị hư hỏng nhẹ phần đầu, các hành khách trên xe không ai bị thương. Tài xế xe khách cũng đã dời khỏi hiện trường.

Chiếc xe khác chỉ bị hư hỏng nhẹ phần đầu
Chiếc xe khác chỉ bị hư hỏng nhẹ phần đầu

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an huyện Hòa Vang đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để thăm hỏi các nạn nhân và chỉ đạo giải quyết vụ việc. Ông Thơ cũng đã quyết định hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết và 3 triệu đồng/người bị thương từ nguồn ngân sách của thành phố.

Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong tại chỗ
Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong tại chỗ
Người dân hiếu kỳ tập trung xem vụ tai nạn
Người dân hiếu kỳ tập trung xem vụ tai nạn

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi các nạn nhân

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi các nạn nhân

Lực lượng chức năng cũng đang liên hệ sang xe cho các hành khách trên xe khách BKS 74B – 00237 để họ có thể tiếp tục hành trình.

Việc vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia từ hiện trường vụ tai nạn cho biết, trên chiếc xe khách 2 tầng, tuy chưa ghi nhận thiệt hại nhưng hàng chục hành khách trong trạng thái hoảng loạn.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính các nạn nhân của vụ tai nạn. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã tiếp cận hiện trường và phối hợp với cơ quan chức năng TP Đà Nẵng xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới liên quan đến vụ việc.

Khánh Hồng - Như Quỳnh