Bến Tre:

Xe buýt lật nghiêng đè lên xe máy, 2 vợ chồng tử vong

(Dân trí) - Sáng nay, 16/4, trên đường Võ Nguyên Giáp (đoạn thuộc xã Bình Phú, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre), một chiếc xe buýt đã va chạm rồi đổ đè lên chiếc xe máy làm 2 người đi xe máy tử vong và 6 người trên xe buýt bị thương...

Theo thông tin ban đầu, tài xế Nguyễn Phi Hùng điều khiển xe buýt BKS 71B - 005.48 chạy theo hướng từ huyện Thạnh Phú đi TP Bến Tre, khi đến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn thuộc xã Bình Phú, TP Bến Tre) thì va chạm với xe máy BKS 71FD - 4210 do ông Phạm Văn Sơn, SN 1958 (quê xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) điều khiển chở vợ là bà Nguyễn Hữu Chi, SN 1958.

Chiếc xe buýt lật ngang đè xe gắn máy làm 2 người chết tại chỗ
Chiếc xe buýt lật ngang đè xe gắn máy làm 2 người chết tại chỗ

Cú tông mạnh đã làm xe buýt lật nhào, sau đó đè lên người ông Sơn và bà Chi làm cả hai chết tại chỗ. Do xe buýt bị lật nên làm 6 người đi trên xe bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Xe buýt lật nghiêng đè lên xe máy, 2 vợ chồng tử vong - 2

Lãnh đạo Công an tỉnh cùng Ban an toàn giao thông tỉnh thăm hỏi các nạn nhân bị thương
Lãnh đạo Công an tỉnh cùng Ban an toàn giao thông tỉnh thăm hỏi các nạn nhân bị thương

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo Công an và Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre đã đến Bệnh viện thăm hỏi sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn và hỗ trợ mỗi người bị thương số tiền 2 triệu đồng, hỗ trợ gia đình ông Sơn, bà Chi 10 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn:

Xe buýt lật nghiêng đè lên xe máy, 2 vợ chồng tử vong - 4

Xe buýt lật nghiêng đè lên xe máy, 2 vợ chồng tử vong - 5

Xe buýt lật nghiêng đè lên xe máy, 2 vợ chồng tử vong - 6

Xe buýt lật nghiêng đè lên xe máy, 2 vợ chồng tử vong - 7

Minh Giang