Xe buýt lao xuống vực sâu 100 mét, 1 người chết, 2 người bị thương

(Dân trí) - Chiếc xe buýt mang BKS 49X-0930 bất ngờ lao thẳng xuống vực sâu 100m khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương khá nặng xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng vào lúc 15h chiều ngày 12/4.

Xe buýt rơi xuống độ sâu 100m.

Xe buýt rơi xuống độ sâu 100m.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên quốc lộ 20B, đoạn qua địa bàn thôn Trường Sơn, xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trả lời báo chí, ông Trần Như Dũng - Chủ tịch UBND xã Xuân Trường - cho biết, nạn nhân tử vong được xác định là bà Nguyễn Thúy Hường (52 tuổi, quê Hà Nội); 2 người khác bị thương nặng là anh Nguyễn Duy Phương (27 tuổi) và Nguyễn Đăng Huân (15 tuổi), đều trú TP Đà Lạt.

Sau khi tai nạn xảy ra 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Rất đông người dân hiếu kỳ tại hiện trường.

Rất đông người dân hiếu kỳ tại hiện trường.

Nhận được tin báo, hàng chục người dân địa phương đã lập tức chạy đến hiện trường hỗ nạn nhân, tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn.

Những người chứng kiến vụ tai nạn vẫn chưa hết giật mình kể lại, chiếc xe buýt gặp nạn BKS 49X – 0930 của Công ty Phương Trang Đà Lạt chỉ có 5 người, gồm 1 tài xế, 1 nhân viên bán vé và 3 hành khách. Chiếc xe được xác định là do anh Nguyễn Hữu Lơ (46 tuổi), trú tại TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cầm lái.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng làm rõ.

Khắc Đồng - Viết Hảo