Cần Thơ:

Xe bồn ủi 2 xe máy, 2 người bị thương

(Dân trí) - Đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư, hai chiếc xe máy bị một xe bồn ủi từ phía sau. Vụ tai nạn khiến hai người trên xe máy bị thương, có một người nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng gần 11h trưa nay 26/7 tại ngã tư đường 30/4 - Trần Ngọc Quế - Tầm Vu thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Người dân tại khu vực xảy ra tai nạn cho biết, vào thời điểm trên, có một số xe máy đang dừng chờ đèn đỏ (hướng từ quận Ninh Kiều về quận Cái Răng) thì bất ngờ bị một chiếc xe bồn mang biển số 52LD-4624 do tài xế Nguyễn Xuân Hòa (SN 1979) điều khiển ủi thẳng từ phía sau. Có hai chiếc xe máy mang biển số 65G1-077.71 và 67H6-2419 bị xe bồn ủi trúng đẩy về phía trước khoảng 10 m.

Người dân cho biết, khi bị xe bồn ủi, có một thanh niên đi xe máy 65G1-077.71 kịp thời nhảy ra khỏi xe nên chỉ bị thương nhẹ; còn một nam thanh niên khoảng 30 tuổi đi xe 67H6-2419 bị xe bồn cán gây thương tích ở vùng đầu, mặt, ngực khá nặng. Hai nạn nhân ngay sau đó cùng được đưa đi cấp cứu, hiện chưa xác định được danh tính.

Có mặt tại hiện trường, theo ghi nhận của PV Dân trí, hai chiếc xe máy bị ủi nằm ngay trước đầu xe bồn, trong đó chiếc xe 67H6-2419 bị đứt bảng số rơi lại phía sau xe bồn. Một số đồ dùng cá nhân của các nạn nhân cũng văng tứ tung.

Clip hiện trường vụ tai nạn:


 
Tại hiện trường cho thấy, xe bồn nằm trên làn đường của xe máy. Người dân cho biết, vào thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, khi thấy xe bồn ủi tới từ phía sau, rất nhiều người la lên nhưng chiếc xe bồn vẫn chạy tới cho đến khi ủi hai xe máy rồi mới dừng lại.
 
*
Vào lúc 16h chiều 25/7, trên quốc lộ 13 đoạn chạy qua phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã xảy ra một vụ xe tải tông xe máy làm một phụ nữ chết tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến một phụ nữ thiệt mạng
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến một phụ nữ thiệt mạng

Nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 61C-02897 lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng từ Bình Dương về Bình Phước. Đến ngã ba giao với đường Hoàng Hoa Thám thì va chạm với xe máy mang BS 93P1-40112 chở hai người lớn và một cháu nhỏ chạy cùng chiều. Sự cố giao thông xảy ra làm người phụ nữ trên xe máy ngã đập xuống đường tử vong tại chỗ, người đàn ông và cháu bé bị thương nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ va chạm giữa hai xe máy khiến 2 người trọng thương
Vụ va chạm giữa hai xe máy khiến 2 người trọng thương

Trước đó, vào khoảng 14h cùng ngày tại ngã tư quốc lộ 13 giao với đường Lê Hồng Phong (thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một) cũng xảy ra một vụ tai nạn giữa hai xe máy làm hai người bị thương nặng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hương (51 tuổi, người địa phương) bị chấn thương sọ não và Lê Quốc Bảo (32 tuổi, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị thương nặng, cả hai đều được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Huỳnh Hải - Trọng Nghĩa - Thế Phong