Xe bán tải gây tai nạn 4 người chết: Cốc rượu bia làm tan nát nhiều gia đình!

(Dân trí) - Chỉ vì uống nhiều rượu bia trước khi điều khiển xe bán tải, Võ Duy Đô đã “quên” đạp thắng xe, lao thẳng vào 7 người, cướp đi sinh mạng 4 người, 3 người khác bị thương, trong đó 1 người đã chết não.

Chồng chất khó khăn với những người còn sống

Những ngày này, nhiều người dân ở Phú Yên nói riêng và cả nước nói chung vẫn đang theo dõi thông tin về tình hình sức khỏe của 3 người trong một gia đình thoát chết trong vụ tai nạn liên hoàn làm 4 người chết, 3 người bị thương xảy ra ở thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, xảy ra vào tối ngày 30/11 vừa qua.

Xe bán tải gây tai nạn 4 người chết: Cốc rượu bia làm tan nát nhiều gia đình! - 1

Chị Loan nguy kịch, chết não đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Định

Nhiều nhà hảo tâm đã cùng chung tay quyên góp số tiền lớn gửi đến gia đình 3 nạn nhân bị thương với mong muốn được thấy họ hồi phục trở lại.

Xe bán tải gây tai nạn 4 người chết: Cốc rượu bia làm tan nát nhiều gia đình! - 2

Anh Đôi bị gãy đốt sống cổ, gãy xương cẳng tay, cánh tay

Thế nhưng theo ông Hồ Việt Mỹ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định thì bệnh nhân Trịnh Thị Kim Loan (SN 1993) đang ở trong tình trạng nguy kịch, chết não; còn bệnh nhân Huỳnh Chí Đôi chồng chị Loan (SN 1984) bị các chấn thương nghiêm trọng như gãy đốt sống cổ, gãy xương cẳng tay, cánh tay… nếu có hồi phục sức khỏe cũng sẽ không được như người khác. Cháu Huỳnh Đức Nam Đồng (SN 2014, con trai đầu) đã tử vong. Riêng cháu Huỳnh Trịnh Băng Tâm (SN 2019, con út) chỉ bị xây xát nhẹ.

Tang thương cả một vùng quê…

Sau tai nạn đêm 30/11, cả xã Hòa Hiệp Trung ai cũng quặn đau khi nghe thông tin mẹ con cô giáo Nguyễn Thị Bảo Linh (SN 1979 – là giáo viên Trường THCS Trần Kiệt, xã Hòa Hiệp Nam) và con là Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (SN 2013) đều tử vong.

Xe bán tải gây tai nạn 4 người chết: Cốc rượu bia làm tan nát nhiều gia đình! - 3

Ông Quảng (góc trái) buồn bã nói về những mất mát mà gia đình đang gánh chịu

Nhà cô giáo có 4 người, nay chỉ còn cha và con gái quạnh hiu. Ông Nguyễn Quảng, cha cô giáo Linh, nghẹn ngào cho biết: "Chiều 30/11, ba mẹ con chơi ở nhà tôi, đến chiều tối mới về nhà riêng ở thôn Phú Thọ 3. Sau đó, bé lớn là N.T.B.N ở nhà, còn Linh chở bé Nguyễn Ngọc Thủy Tiên đi xuống xã Hòa Hiệp Nam có việc, trên đường về thì tai nạn ập đến, cướp đi sinh mạng của cả hai mẹ con...".

Xe bán tải gây tai nạn 4 người chết: Cốc rượu bia làm tan nát nhiều gia đình! - 4

Gia đình cô Linh bàng hoàng trước mất mát quá lớn.

“Đã uống rượu bia mà còn lái xe là tội ác, sau vụ việc xảy ra với con tôi, mong chính quyền cần có biện pháp xử lý mạnh hơn đối với những người đã uống rượu bia mà tham gia giao thông” - ông Quảng nói.

Cháu Lê Thị Tiến (SN 2005) cũng tử vong vào đêm tai nạn kinh hoàng ấy. Tiến là học sinh giỏi môn lịch sử cấp huyện, đang bồi dưỡng thi cấp tỉnh, nữ sinh đang trên đường đi học thêm về thì gặp đại họa.

Ngồi bên bàn thờ con, ba Tiến khóc nấc: "Còn có quãng đường ngắn nữa là đến nhà, chưa kịp ăn gì, bụng đói mà con đã qua đời trong oan ức như vầy, con ơi!".

Gia đình anh Đôi cũng một khung cảnh não nề, khi cháu Huỳnh Đức Nam Đồng được lo tang ma khi cả cha lẫn mẹ đều đang nguy kịch trong bệnh viện.

Xe bán tải gây tai nạn 4 người chết: Cốc rượu bia làm tan nát nhiều gia đình! - 5

Không khí hiu quạnh tại nhà anh Đôi

Ông Bằng (ông ngoại cháu) buồn bã nói: “Gia đình nó đang êm ấm, hạnh phúc giờ thì tan nát cả. Chúng tôi nhìn mà tan nát cõi lòng. Bà con dòng họ mới chôn cất cháu Đồng xong, nay chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền chạy chữa cho 3 người nằm ngoài Bình Định. Thằng Đôi với con Loan ai cũng bị nặng cả, hai vợ chồng nó yếu quá không đưa đi vào Sài Gòn được, chứ đưa được gia đình cũng đưa đi rồi”.

Uống quá nhiều rượu bia gây tai nạn thảm khốc

Tại buổi làm việc với ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cùng lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên, Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an huyện Đông Hoà cho rằng, nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn thương tâm đêm 30/11 là do tài xế Võ Duy Đô đã uống quá nhiều rượu bia (nồng độ cồn đo được 0,74 mg/lít khí thở), không làm chủ được tốc độ và cũng không biết hãm phanh khi có va chạm với xe đạp điện. Sau đó mới tính đến các yếu tố là không có giấy phép lái xe và kỹ năng tham gia giao thông yếu.

Xe bán tải gây tai nạn 4 người chết: Cốc rượu bia làm tan nát nhiều gia đình! - 6

Theo Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an huyện Đông Hoà, lái xe Đô uống quá nhiều rượu bia là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn thương tâm

“Lái xe uống rất nhiều rượu bia, điều khiển phương tiện với tốc độ cao. Khi va chạm tại hiện trường không ghi nhận một dấu vết của hãm phanh nào, xe bán tải tự lao vào một hàng rào bên đường nổ 2 bánh xe trước thì mới dừng lại được- ông Quang nói.

Chia sẻ về vụ tai nạn thương tâm, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia nói: Tài xế Võ Duy Đôn đã uống rất nhiều rượu bia khi lái xe và gây ra tai nạn thương tâm, để lại nỗi đau rất lớn cho gia đình, cộng đồng và những người thân của các nạn nhân.

Xe bán tải gây tai nạn 4 người chết: Cốc rượu bia làm tan nát nhiều gia đình! - 7

Theo ông Khuất Việt Hùng, vụ tai nạn là một hồi chuông cảnh báo đối với tất cả các tài xế, phải luôn nhớ: "Đã uống rượu bia thì không lái xe".

“Đây là một bài học đắt giá để mọi người dân nhìn vào như một lời cảnh báo về sự nguy hiểm, hậu quả, hệ lụy của hành vi đã uống rượu bia còn điều khiển phương tiện giao thông. Vì vậy sau vụ việc này tôi mong người dân nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Đối với tình trạng người lái xe, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, giấy phép giả, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, trong thời gian tới Bộ Công an sẽ làm quyết liệt vấn đề này để giảm thiểu những vụ tai nạn thương tâm” - ông Khuất Việt Hùng cho hay.

Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Võ Duy Đô

Trước những hành vi không có bằng lái, vi phạm về nồng độ cồn khi lái ô tô (nồng độ cồn đo được của Đô sau khi gây tai nạn là 0,74mg/l khí thở), làm chết 4 người, Viện KSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã khởi vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối Võ Duy Đô, 32 tuổi, ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa.

Xe bán tải gây tai nạn 4 người chết: Cốc rượu bia làm tan nát nhiều gia đình! - 8

Lái xe Đô đối diện mức án từ 7 - 15 năm tù

Tài xế Đô bị khởi tố theo khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo điều luật, khung hình phạt quy định đối với trường hợp vi phạm này là 7-15 năm tù.

Trung Thi