Xây chợ đấu giá cá ngừ đại dương tại Phú Yên

(Dân trí) - Ngày 29/12, UBND tỉnh Phú Yên cho biết đã có thông báo cho phép lập quy hoạch chi tiết khu đất đầu tư xây dựng cảng cá ngừ chuyên dụng, chợ đấu giá cá ngừ tại khu phố 6, phường Phú Đông (TP Tuy Hòa, Phú Yên).

Dự kiến, khu cảng cá và chợ đấu giá cá ngừ sẽ được triển khai xây dựng trên khu đất khoảng 1,4ha đã cấp cho cảng cá Đông Tác (TP Tuy Hòa) và mở rộng đến cầu tàu của Xí nghiệp đóng tàu Phú Yên (thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam).

Việc xây dựng cảng cá và chợ đấu giá cá ngừ đại dương giúp cho ngành thủy sản Phú Yên phát triển
Việc xây dựng cảng cá và chợ đấu giá cá ngừ đại dương giúp cho ngành thủy sản Phú Yên phát triển

Theo UBND tỉnh Phú Yên, đây là một trong những nội dung triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi”, nhằm phấn đấu đến năm 2020, 100% cá ngừ đại dương của Phú Yên sẽ tiêu thụ qua cảng cá ngừ chuyên dụng.

Phú Yên là tỉnh có nghề câu cá ngừ đại dương truyền thống và có trữ lượng cá ngừ lớn của cả nước. Hiện tỉnh này đang triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 67/2014 ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Giai đoạn 1 được thực hiện từ nay đến tháng 6/2015, lựa chọn đối tượng và tổ chức làm thí điểm thực hiện chính sách tín dụng đóng mới 30 tàu. Trong đó, có 17 tàu lưới vây ánh sáng (2 tàu vỏ bằng vật liệu composite), 13 tàu vỏ gỗ và 2 tàu vỏ thép, 10 tàu câu cá ngừ đại dương (2 tàu vỏ thép, 6 tàu vỏ gỗ, 2 tàu vỏ composite), 3 tàu dịch vụ hậu cần (1 tàu vỏ thép; 1 tàu vỏ gỗ; 1 tàu vỏ composite) và cải hoán thay máy 15 tàu.

Giai đoạn 2 từ tháng 7/2015 đến năm 2016, sẽ thực hiện chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá ra diện rộng, gồm đóng mới 155 tàu cá. Trong đó, có 83 tàu lưới vây ánh sáng, 60 tàu câu cá ngừ đại dương, 12 tàu dịch vụ hậu cần (6 tàu vỏ thép, 6 tàu vỏ composite). Đồng thời, cải hoán thay máy 450 tàu, nâng công suất tàu từ 90 mã lực lên 400 mã lực hoặc cao hơn.

Nhạn Sơn - Doãn Công