Xác "pháo đài bay" 45 năm nằm giữa lòng hồ làng hoa Ngọc Hà

(Dân trí) - Trong cuộc chiến 12 ngày đêm chống lại cuộc tập kích của máy bay Mỹ cuối tháng 12 năm 1972, quân và dân ta đã bắn rơi 34 máy bay B52, trong đó có một chiếc rơi xuống Ngọc Hà. Qua 45 năm, một phần xác chiếc "pháo đài bay" vẫn nằm giữa lòng hồ Hữu Tiệp giữa làng hoa nổi tiếng của Hà Nội.


Đêm 27/12/1972, một máy bay B52 của Mỹ đã bị quân và dân ta bắn hạ, rơi xuống khu vực Ngọc Hà, Hà Nội. Một phần xác máy bay rơi xuống hồ Hữu Tiệp, nay thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Đình.

Đêm 27/12/1972, một máy bay B52 của Mỹ đã bị quân và dân ta bắn hạ, rơi xuống khu vực Ngọc Hà, Hà Nội. Một phần xác máy bay rơi xuống hồ Hữu Tiệp, nay thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Đình.


Qua 45 năm, phàn xác máy bay B52 vẫn nằm giữa hồ Hữu Tiệp như một chứng tích sống động về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.

Qua 45 năm, phàn xác máy bay B52 vẫn nằm giữa hồ Hữu Tiệp như một chứng tích sống động về chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không".


Một phần xác máy bay nổi cao trên mặt nước.

Một phần xác máy bay nổi cao trên mặt nước.


Nay hồ Hữu Tiệp còn được gọi là hồ B52. Nơi đây được công nhận là di tích lịch sử và trở thành điểm thăm quan của nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế.

Nay hồ Hữu Tiệp còn được gọi là hồ B52. Nơi đây được công nhận là di tích lịch sử và trở thành điểm thăm quan của nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế.


Trải qua cuộc chiến 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, quân và dân ta đã bắn rơi 34 máy bay B52, trong đó có 8 máy bay rơi trên địa bàn Hà Nội.

Trải qua cuộc chiến 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, quân và dân ta đã bắn rơi 34 máy bay B52, trong đó có 8 máy bay rơi trên địa bàn Hà Nội.


8 máy bay B52 bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội đều là chiến công của Sư đoàn 361 Quân chủng Phòng không - Không quân. Trong đó, chiếc máy bay B.52 đầu tiên bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội đúng ngày đầu tiên của chiến dịch, lúc 20h18 ngày 18/12/1972.

8 máy bay B52 bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội đều là chiến công của Sư đoàn 361 Quân chủng Phòng không - Không quân. Trong đó, chiếc máy bay B.52 đầu tiên bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội đúng ngày đầu tiên của chiến dịch, lúc 20h18 ngày 18/12/1972.


Tại làng hoa Ngọc Hà, dù 45 năm đã trôi qua nhưng câu chuyện về cuộc chiến 12 ngày đêm vẫn in đậm trong tâm trí nhiều người.

Tại làng hoa Ngọc Hà, dù 45 năm đã trôi qua nhưng câu chuyện về cuộc chiến 12 ngày đêm vẫn in đậm trong tâm trí nhiều người.


Từ năm 2012, kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, TP Hà Nội đã xây dựng, cải tạo, tu bổ 8 bia chứng tích lịch sử tại các địa điểm máy bay B52 bị bắn rơi trên địa bàn thành phố.

Từ năm 2012, kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, TP Hà Nội đã xây dựng, cải tạo, tu bổ 8 bia chứng tích lịch sử tại các địa điểm máy bay B52 bị bắn rơi trên địa bàn thành phố.


Pháo đài bay B52 của Mỹ bị bộ đội phòng không không quân Việt Nam bắn rơi xuống hồ Hữu Tiệp là một trong số nhiều máy bay Mỹ sử dụng trong chiến dịch Linebacker II.

"Pháo đài bay" B52 của Mỹ bị bộ đội phòng không không quân Việt Nam bắn rơi xuống hồ Hữu Tiệp là một trong số nhiều máy bay Mỹ sử dụng trong chiến dịch Linebacker II.


Vài tuần sau khi kết thúc chiến dịch Linebacker II, Hiệp định Paris được ký kết ngày 27/1/1973, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Vài tuần sau khi kết thúc chiến dịch Linebacker II, Hiệp định Paris được ký kết ngày 27/1/1973, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.


Một phần rách nát của xác B52 dưới hồ Hữu Tiệp.

Một phần rách nát của xác B52 dưới hồ Hữu Tiệp.

Trọng Trinh