Quảng Ngãi:

Xác minh vụ một tàu cá bị đâm ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 18/4, bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết - tàu cá bị nạn đã về đảo vào sáng nay. Tuy nhiên thực hư sự việc thì vẫn đang chờ xác minh.

Theo lời kể của các ngư dân trên tàu cá QNg 96011-TS, vào tối ngày 16/4, trong lúc tàu đang hoạt động trên vùng biển cách đảo Tri Tôn (thuộc vùng biển Hoàng Sa) khoảng 30 hải lý thì bất ngờ bị một tàu khác đâm và bỏ chạy sau va chạm. Hậu quả ngư dân Phạm Quốc Dũng (42 tuổi, ngụ xã An Hải, huyện Lý Sơn) bị thương nặng.

Đến khoảng 8h sáng nay (18/4), tàu cá QNg 96011-TS cùng 12 ngư dân đã trở về đảo Lý Sơn. Ngay sau đó, ngư dân Dũng được chuyển vào cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi.

Bác sĩ Phạm Ngọc Lân - Giám đốc Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi - cho biết: “Bước đầu hội chẩn, nghi bệnh nhân Phạm Quốc Dũng bị viêm phúc mạc phần ruột. Hiện các bác sĩ đang mổ kiểm tra, sau đó mới biết chính xác bệnh nhân bị hội chứng cụ thể”.

Qua các lời khai của 12 ngư dân, đều không thấy và xác định được đối tượng đâm tàu cá QNg 96011-TS thuộc loại phương tiện nào, màu sắc, số hiệu và quốc gia. Do đó, cơ quan chức năng khó xác định nguyên nhân vụ việc trên.

Hiện UBND huyện Lý Sơn đang chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh rõ nguyên nhân.

Hồng Long