Quảng Ngãi

Xác minh việc ngư dân tố bị 4 tàu Trung Quốc tấn công, cướp tài sản

(Dân trí) - Chiều ngày 13/6, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng, xác minh sự việc tàu Trung Quốc tấn công, cướp hải sản cùng trang thiết bị hành nghề ở Hoàng Sa do ngư dân trình báo.

Trước đó, sáng cùng ngày, tàu cá QNg 90657-TS từ vùng biển Hoàng Sa về cập cảng Sa Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) và trình báo sự việc đến lực lượng biên phòng.
Lực lượng biên phòng lấy lời khai của các ngư dân trên tàu cá QNg 90657-TS.

Lực lượng biên phòng lấy lời khai của các ngư dân trên tàu cá QNg 90657-TS.

Theo lời kể của ngư dân Nguyễn Văn Phú (29 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) – Thuyền trưởng kiêm chủ tàu QNg 90657-TS, vào giữa tháng 5/2015, tàu cá cùng 11 ngư dân (đều ngụ xã Bình Châu) vươn ra ngư trường Hoàng Sa hành nghề lặn và thu hoạch được 6 tấn hải sản.

Đến chiều ngày 10/6, trong lúc tàu QNg 90657-TS neo đậu cách đảo Bom Bay (thuộc quần đảo Hoàng Sa) khoảng 14 hải lý thì bất ngờ bị 4 tàu Trung Quốc (sơn màu trắng, số hiệu gồm 589, 3103, 35101 và 64501) ập đến bao vây tàu cá QNg 90657-TS.

Ngay sau khi áp sát tàu cá Quảng Ngãi, từ phía tàu Trung Quốc thả 2 ca nô cùng 6 người leo lên tàu cá, dùng vũ khí buộc các ngư dân dồn về phía mũi tàu cá. Tiếp đó, phía Trung Quốc buộc các ngư dân chuyển 6 tấn hải sản qua phía tàu của họ, đồng thời lấy các trang thiết bị gồm máy định vị, máy dò cá, máy I-com, máy nhắn tin, 5 phuy dầu, dụng cụ lặn và chặt phá các loại dây hơi, dây neo.
Xác minh hiện trường trên tàu cá.

Xác minh hiện trường trên tàu cá.

“Lúc họ bắt chúng tôi chuyển hải sản qua tàu Trung Quốc, mỗi lần thấy ai làm chậm là đánh, đạp như nô lệ vậy. Quá uất ức nhưng có đến 4 tàu bao vây nên anh em tôi đành ngậm cay nuốt đắng. Đau lòng nhất, khi hoạt động trên vùng biển của mình lại bị họ tấn công, trấn lột và hành hạ như vậy. Mất hết tất cả, chúng tôi đành quay trở về đất liền thôi. Kể cả phí tổn cùng thiệt hại về hải sản, trang thiết bị hành nghề, ước khoảng 800 triệu đồng”, thuyền trưởng Nguyễn Văn Phú bày tỏ.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các cơ quan chức năng, tiến hành điều tra và xác minh sự việc. Đồng thời, lực lượng biên phòng đã báo cáo nhanh đến cấp trên cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi nội dung sự việc.

Hồng Long