Cà Mau:

Xác minh thông tin “gạo giả nấu không nở, đốt có mùi khét”

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng trên thị trường Cà Mau đang có một loại gạo bất thường, nghi là gạo giả.

Theo đó, một tài khoản Zalo có tên “D.T” đăng tải thông tin gia đình có mua một bao gạo 50kg ở chợ Thới Bình (tỉnh Cà Mau). Khi mang về nhà hạt gạo trắng tinh nhưng để sau một đêm hạt gạo lại chuyển sang màu vàng.

Tài khoản này còn cho biết, hình dạng hạt gạo này dài hơn gạo bình thường. Khi đem nấu cơm hạt gạo không nở ra giống gạo bình thường mà chỉ dẻo. Hạt gạo đốt có mùi khét, người đăng thông tin cho rằng đây có thể là gạo giả.

Xác minh thông tin “gạo giả nấu không nở, đốt có mùi khét” - 1

Ảnh chụp lại từ tài khoản "D.T" với thông tin gạo có dấu hiệu bất thường. (Ảnh: CTV)

Trước thông tin trên, ngày 5/11, một lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết đã nắm thông tin và sẽ cho kiểm tra, xác minh làm rõ.

Hồi cuối năm 2017, trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng từng xuất hiện thông tin "gạo cao su mua ở Cái Nước" được lan truyền trên Facebook. Thông tin này cho rằng khi rang gạo trên chảo nóng, gạo sẽ chuyển sang màu đen, bốc khói và chảy nhũn, kết thành cục. Khi dùng lửa đốt thì gạo bốc cháy không khác gì nhựa. Số gạo này được nghi là giả, làm từ nhựa. 

Sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau vào cuộc xác minh cho thấy thông tin "gạo cao su" là không đúng sự thật và đã tiến hành xử phạt đối với người đăng thông tin sai.

H. Hải