Cà Mau:

Xác minh 21 ngư dân bị bắt khi tránh bão tại vùng biển Thái Lan

(Dân trí) - Ngày 7/1, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau vừa có thông báo về việc xác minh thông tin 3 tàu cá cùng nhiều ngư dân tỉnh này bị bắt khi đang tránh bão số 1 tại vùng biển Thái Lan.

Thông tin ban đầu, các tàu cá gồm: tàu số hiệu CM91007TS (có 7 ngư dân) do ông Nguyễn Văn Dương (SN 1980, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng; tàu cá số hiệu CM91210TS (có 7 ngư dân) do ông Ngô Minh Sáng (SN 1985, ngụ huyện Trần Văn Thời) làm thuyền trưởng; tàu cá số hiệu CM91129TS (có 7 ngư dân) do ông Hồ Văn Được (SN 1972, ngụ huyện Trần Văn Thời) làm thuyền trưởng. Cả 3 tàu cá đều hành nghề câu mực, xuất bến qua cửa Sông Đốc vào ngày 26/12/2018.

Trong quá trình hoạt động trên biển, do ảnh hưởng của bão số 1, cả 3 tàu cá không chạy vào bờ được nên các thuyền trưởng cho chạy về vùng biển Thái Lan để tránh bão. Tuy nhiên, ngày 2/1, 3 tàu cá trên bị Hải quân Thái Lan bắt giữ tại khu vực 07°10’N-101°50’N (thuộc vùng biển Thái Lan).

Từ vụ việc trên, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau có thông báo đến Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cùng phối hợp xác minh thông tin 3 tàu cá này.

Ngoài ra, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau cũng thông tin đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam cùng hỗ trợ 38 tàu cá với 239 thuyền viên xin neo đậu tránh trú bão số 1 tại vùng biển Thái Lan và Malaysia.

Cà Mau đề nghị xác minh tàu cá bị bắt khi tránh bão ở vùng biển Thái Lan. (Ảnh minh họa)
Cà Mau đề nghị xác minh tàu cá bị bắt khi tránh bão ở vùng biển Thái Lan. (Ảnh minh họa)

Ngày 7/1, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch tỉnh Cà Mau vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành có liên quan về việc khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 1 gây ra.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, do ảnh hưởng của bão số 1, tỉnh Cà Mau có 4 tàu cá bị chìm, 2 thuyền viên rơi xuống biển mất tích, 2 tàu cá bị hỏng máy, trôi một lồng bè, hư hỏng 2 lồng bè nuôi cá bớp, chìm 11 vỏ máy phục vụ nuôi cá bớp lồng bè ở Hòn Chuối; hư hại 30 căn nhà; ngập và sập 5.775 ha lúa; ngập úng 154 ha hoa màu. Tổng giá trị thiệt hại ước trên 1,6 tỷ đồng.

Trước tình hình nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương khẩn trương vận hành các công trình thủy lợi, vận động người dân chủ động bơm nước nhằm sớm tiêu thoát nước, chống ngập úng, khôi phục sản xuất.

Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, hỗ trợ các trường hợp bị thiệt hại về người, nhà ở và các trường hợp khó khăn khác theo đúng đối tượng và chế độ quy định, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cà Mau ảnh hưởng không nhỏ do bão số 1 vừa qua. (Ảnh: CTV)
Cà Mau ảnh hưởng không nhỏ do bão số 1 vừa qua. (Ảnh: CTV)

Trao hơn 650 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng do bão số 1

Vừa qua, ông Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền trên 650 triệu đồng hỗ trợ cho người dân tỉnh Bạc Liêu bị ảnh hưởng do bão số 1 và trận lốc xoáy gây ra vào sáng ngày 4/1.

Ông Mẫn đã thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đặc biệt là những người dân bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu tiếp tục vận động hỗ trợ, ổn định chỗ ở cho người dân.

Ông Trần Thanh Mẫn- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (phải) trao hỗ trợ cho người dân Bạc Liêu. (Ảnh: CTV)
Ông Trần Thanh Mẫn- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (phải) trao hỗ trợ cho người dân Bạc Liêu. (Ảnh: CTV)

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 1, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra lốc xoáy gây thiệt hại 177 căn nhà (sập 61 căn, tốc mái 116 căn), làm 1 người chết và 6 người bị thương, nhiều trụ điện và cây xanh bị ngã đỗ. Ước thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Huỳnh Hải