Xác định vật thể lớn ở độ sâu 60m, nghi là máy bay CASA-212

(Dân trí) - Thông tin từ lực lượng tìm kiếm cứu hộ, quá trình tìm kiếm 9 quân nhân cùng máy bay CASA-212 mất tích tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể lạ lớn ở độ sâu 60m, đang xác định xem có phải là xác máy bay CASA-212 hay không.


Một mảnh vỡ của máy bay CASA-212 được tìm thấy trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Một mảnh vỡ của máy bay CASA-212 được tìm thấy trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Chiều 22/6, một tàu Trung Quốc đã phát hiện thêm một vật thể, nghi của CASA-212 và đã tiến hành bàn giao cho lực lượng chức năng của Việt Nam.

Thông tin từ lực lượng cứu hộ cứu nạn, việc tìm kiếm được xác định là khó khăn. Lực lượng chức năng đang tập trung tại 2 vị trí trọng yếu là khu vực đã phát hiện ra những mảnh vỡ của máy bay CASA-212 trong những ngày qua và khu vực được xác định có một vật thể lớn nằm dưới đáy biển ở độ sâu 60m. Vật thể này đang được lực lượng chức năng xác định xem có phải là xác máy bay gặp nạn hay không?

Tối 22/6, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho phóng viên Dân trí biết, hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tập trung tìm kiếm, chưa có thông tin gì khả quan.

Cơ quan chức năng cho biết, cùng tham gia phối hợp tìm kiếm, phía Trung Quốc điều 15 tàu tìm kiếm ở phía Đông đường phân định trên Vịnh Bắc Bộ.

Hiện vùng tìm kiếm đang được mở rộng đến tất cả các tỉnh ven biển từ tỉnh Nghệ An đến Quảng Ninh. Bên cạnh sự tham gia tích cực của lực lượng chức năng, tất cả các tàu thuyền đang hoạt động trên biển đều đã được liên lạc và đề nghị tăng cường cảnh giới quan sát hỗ trợ. Mục tiêu lớn nhất là nỗ lực hết mình không kể ngày đêm để tìm kiếm 9 quân nhân vẫn đang mất tích.

Tuấn Hợp