Xác định "thủ phạm" biến nước ngập thành màu xanh ở Tam Trinh

(Dân trí) - Đại diện Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - CATP Hà Nội cho biết, nguyên nhân dẫn đến nước ngập có màu xanh ở ngõ 87 Tam Trinh là do hai bao tải thuốc nhuộn trong nhà kho cũ của một công ty bị ngập nước phai ra.

Sáng ngày 22/9, sau trận mưa lớn, toàn bộ các hộ dân sống ở ngõ 87 Tam Trinh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hết sức ngỡ ngàng vì làn nước ngập có màu xanh thẫm tràn khắp đường. Theo phản ánh của người dân, nước màu xanh chảy ra từ sau bức tường rào của một công ty nhuộm. Do không biết nước xanh thẫm có chứa hóa chất gì nên nhiều người cũng lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe.


Nước ngập màu xanh được xác định do thuốc nhuộm.

Nước ngập màu xanh được xác định do thuốc nhuộm.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, nước màu xanh vẫn chưa thoát hết. Một số người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ không dám đi bộ dưới lòng đường vì sợ nước bám vào chân. Nhiều người đi xe máy qua đây cũng rất cẩn trọng để không bị nước xanh bắn vào người.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lâm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng - cho biết, sau khi biết được thông tin về nước màu xanh ở ngõ 87 Tam Trinh, lãnh đạo quận đã chỉ đạo phòng ban chuyên môn kiến nghị Sở Tài nguyên và môi trường xuống làm rõ sự việc.

“Chúng tôi đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường xuống lấy mẫu kiểm định nguồn nước. Chúng tôi đang đợi Sở Tài nguyên và môi trường báo cáo cụ thể nước màu xanh là do đâu”, ông Lâm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nói.

Đại tá Doãn Hữu Châu - Trưởng phòng PC49 (Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - CATP Hà Nội) cho biết, ngay từ chiều ngày 22 đã cử lực lượng phối hợp cùng Sở Tài nguyên và môi trường xuống ngõ 87 Tam Trinh để xác minh nguồn nước màu xanh là do đâu.

Theo báo cáo ban đầu của lực lượng chức năng, "thủ phạm" gây ra nước màu xanh ở ngõ 87 Tam Trinh bắt nguồn từ một công ty nhuộm. “Cơ sở nhuộm này đã di dời xuống tỉnh Hưng Yên, tuy nhiên trong nhà kho vẫn còn để lại 2 bao tải thuốc nhuộm dưới chân cầu thang. Khi trời mưa, nước tràn vào nhà kho làm phai màu xanh từ hai bao tải này chảy ra ngõ 87”, Đại tá Châu nói.

Qua việc lấy mẫu phân tích của lực lượng xuống hiện trường, Đại tá Châu cho biết, làn nước màu xanh ở ngõ 87 Tam Trinh được xác định là “không có gì nghiêm trọng”.

Quang Phong