1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Xác định nguyên nhân vụ nổ xưởng bóng đèn khiến 4 người bị thương

(Dân trí) - Qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan, lực lượng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, TPHCM xác định, nguyên nhân vụ nổ tại cơ sở sản xuất bóng đèn trên đường Lê Đình Cẩn (quận Bình Tân, TPHCM) là do nổ khí gas.

Liên quan đến vụ nổ tại cơ sở cơ khí máng đèn Vạn Quang Phát số 302/96/6 đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) vào chiều 18/3, sáng nay 19/3, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, TPHCM cho biết đã xác định được nguyên nhân vụ nổ.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, lúc 16h10’ chiều 18/3, đơn vị nhận được tin báo cháy tại cơ sở cơ khí máng đèn Vạn Quang Phát nên triển khai báo động toàn đơn vị và điều động lực lượng phương tiện gồm 1 xe chỉ huy, 9 xe nước, 1 xe chuyên dùng cùng 78 CBCS nhanh chóng xuống hiện trường để chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC tại hiện trường vụ nổ
Lực lượng Cảnh sát PCCC tại hiện trường vụ nổ

Đến 16h18’, lực lượng có mặt tại hiện trường và triển khai công tác dập lửa dưới sự chỉ huy của Thượng tá Hồ Văn Quyền – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân. Tại hiện trường, đơn vị triển khai 1 lăng A, 4 lăng B phun nước dập tắt đám cháy và không để cháy lan sang khu vực lân cận, đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 16h30’ cùng ngày.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, vụ nổ khiến 4 nạn nhân bị thương gồm: Chế Khắc Vũ (26 tuổi), Nguyễn Duy Thanh (27 tuổi), Lê Ngọc Hải (31 tuổi, tất cả cùng quê Đồng Tháp, tạm trú quận Bình Tân) và Chao Minh (22 tuổi, quê An Giang, tạm trú quận Bình Tân).

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do nổ khí gas dẫn đến cháy.

Hiện công an đang điều tra để kết luận nguyên nhân chính thức.

Đình Thảo

Xác định nguyên nhân vụ nổ xưởng bóng đèn khiến 4 người bị thương - 2