Bắc Ninh:

Xác định nguồn lửa làm cháy hàng vàng mã, thiêu chết ông bà và cháu

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh bước đầu xác định, điểm cháy xuất phát từ cổng chính của ngôi nhà. Hai bên cổng và bên trong nhà nạn nhân đều để vàng mã chật kín nên ngọn lửa bén nhanh, cháy vào bên trong khiến ông bà và cháu nội tử vong.

Nguồn tin PV Dân trí vừa cập nhật được, Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã bước đầu làm rõ nguyên nhân vụ cháy cửa hàng vàng mã khiến ông bà và cháu nội tử vong cách đây ít ngày tại địa phương.

Hôm nay (17/12), Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) hoàn tất công tác khám nghiệm vụ cháy cửa hàng vàng mã khiến 3 người chết, 3 người bị thương xảy ra đêm 14/12 vừa qua tại xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Hiện trường ngôi nhà xẩy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 3 ông cháu bị tử vong tại tỉnh Bắc Ninh.
Hiện trường ngôi nhà xẩy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 3 ông cháu bị tử vong tại tỉnh Bắc Ninh.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, điểm cháy xuất phát từ khu vực cổng chính của ngôi nhà. Do hai bên cổng và bên trong nhà gia đình nạn nhân đều để vàng mã chật kín nên ngọn lửa bén nhanh, cháy vào bên trong. 

Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, ông Nguyễn Văn Vẻ và vợ là Vương Thị Chinh cùng cháu nội 3 tuổi đang ngủ ở tầng 1. Vợ chồng con trai ông Vẻ là anh Nguyễn Văn Chính, chị Nguyễn Thị Loan và cháu bé 5 tháng tuổi ngủ ở tầng 2. 

Lửa bốc nhanh, khói dày đặc nên ông Vẻ, bà Chinh và cháu nội không thoát được ra ngoài. Vợ chồng anh Chính may mắn được người dân phá cửa sổ tầng 2 cứu thoát. Tuy nhiên, cả ba người bị thương khá nặng. 

Hiện, Công an Bắc Ninh đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Sở LĐ-TBXH, phối hợp với Sở Y Tế, UBND huyện Thuận Thành và các cơ quan triển khai các biện pháp cứu chữa cho những người bị thương, thăm hỏi hỗ trợ gia đình nạn nhân. 

Như Dân trí đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23h đêm 14/12 tại 2 ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Vẻ (SN 1962) và bà Vương Thị Chính. Trong đó, có một căn nhà ngói cũ 4 gian và một ngôi nhà 2 tầng. Do kinh doanh hàng mã nên gia đình ông Vẻ đã tận dụng hai ngôi nhà trên làm kho chứa hàng, chất đầy đồ dễ bắt lửa.Khi xảy ra vụ cháy, do không có lối thoát nên ông Vẻ đã nhảy xuống mái tôn nhưng đã bị bỏng nặng và tử vong. Còn bà Chính cùng với bé trai 3 tuổi (cháu nội) cũng chết cháy.

Lực lượng chức năng đưa xe cứu hỏa tới hiện trường khá muộn và gặp không ít khó khăn vì ngõ nhỏ, không có lối vào. Lực lượng cứu hộ phải dùng máy bơm cơ động hút nước từ trạm bơm xã Đại Đồng Thành để dập lửa.

Đoàn Cường