Hà Tĩnh:

Xác định danh tính “ông trùm” đe không cho xe ôm chở khách tại chùa Hương

(Dân trí) - Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xác định được danh tính người đàn ông bặm trợn đe nẹt ngăn không cho tổ xe ôm chở đoàn khách du lịch tại danh thắng chùa Hương mà Dân trí vừa phản ánh.

Trao đổi với PV Dân trí vào sáng ngày 8/10, Đại tá Trần Sinh Tố - Trưởng Công an huyện Can Lộc cho hay, sau khi Dân trí phản ánh vụ việc người đàn ông bặm trợn đe nẹt không cho tổ xe ôm chở đoàn khách phương xa tới tham quan chùa Hương (Hà Tĩnh) khiến đoàn khách này phải cuốc bộ giữa nắng nóng, rời ngôi chùa lớn nhất Hà Tĩnh trong sự ấm ức, ngay trong đêm 7/10, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo công an địa bàn vào cuộc làm rõ vụ việc.

Xác định danh tính “ông trùm” đe không cho xe ôm chở khách tại chùa Hương - 1

Người đàn ông chỉ tay nạt nộ, không cho tổ xe ôm chở khách.  Ảnh: Văn Dũng.

Thượng úy Nguyễn Tiến Trang, Trưởng Công an xã Thiên Lộc thông tin thêm, trong sáng ngày 8/10, công an xã này đã làm rõ danh tính người đàn ông đe nẹt tổ xe ôm là Võ Huy Tân, trú tại xã Thiên Lộc.

“Chúng tôi đã cho triệu tập người đàn ông này lên trụ sở của đơn vị để làm việc nhưng sáng nay người này chưa xuất hiện”- Thượng úy Trang cho hay.

Xác định danh tính “ông trùm” đe không cho xe ôm chở khách tại chùa Hương - 2

Người mặc áo xanh, đội mũ cối hung hăng đe nẹt tổ xe ôm và đoàn khách này là Võ Huy Tân, trú tại xã Thiên Lộc.

Cũng trong sáng nay, trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Huy Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc khẳng định, huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp làm rõ, xử lí nghiêm đối tượng gây ra vụ việc gây bức xúc.

"Vụ việc gây ảnh hưởng rất lớn đến nỗ lực thu hút du khách đến với danh lam, thắng cảnh chùa Hương. Vì thế chúng tôi đã chỉ đạo Công an huyện, Ban Quản lý Khu di tích chùa Hương, UBND xã Thiên Lộc phải nhanh chóng làm rõ vụ việc, xử lí nghiêm để làm gương, không để tái diễn vụ việc tương tự"- ông Cường nói.

Văn Dũng