Xác định danh tính người đi xe máy đâm CSGT tử vong trên cao tốc

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người điều khiển xe máy đâm Thiếu tá Trần Văn Vang (cán bộ Cục CSGT - Bộ Công an) tử vong tại cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vào sáng 30/11. Hiện người này cũng bị thương nặng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người này.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV).
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV).

Theo đó, danh tính người điều khiển xe máy nói trên được xác định là Hoàng Văn Trường (24 tuổi, ở huyện Đại Từ - Thái Nguyên).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 9h30 ngày 30/11, Trường điều khiển xe máy mang BKS 30E1-266.09, chở phía sau Trương Văn Đạo (23 tuổi, ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đi vào cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (tuyến đường cấm xe máy lưu thông), cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm.

Lúc này, một Tổ công tác của Cục CSGT (C67-Bộ Công an) gồm Thượng úy Nguyễn Văn Huy (tổ trưởng); Đại úy Nguyễn Ngọc Châu (tổ viên) và Thiếu tá Trần Văn Vang (tổ viên) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông tại Km66 đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (hướng Thái Nguyên – Hà Nội), phát hiện vi phạm của xe máy BKS 30E1 – 266.09 liền ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, Trường đã không chấp hành, đâm vào Tổ công tác khiến Thiếu tá Vang trọng thương và được đưa vào Bệnh viện A Thái Nguyên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngoài ra, Trương Văn Đạo, Hoàng Văn Trường cũng bị thương và đang điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên.

Theo đại diện Bệnh viên A Thái Nguyên, Thiếu tá Vang nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu; huyết áp tụt thấp; sưng nề, biến dạng vùng mặt; chảy máu nhiều qua tai, mũi, miệng 2 bên; cánh tay bên trái biến dạng; bụng chướng căng...

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân đã được các bác sĩ tích cực điều trị hồi sức bằng cách truyền máu, truyền dịch và các thuốc vận mạch. Do vết thương quá nặng, Thiếu tá Vang đã tử vong lúc 17h chiều 30/11.

Về thông tin trước đó cho rằng xe máy gây tai nạn nói trên chở 3 người khi đi vào cao tốc, nguồn tin của phóng viên cho hay, khi phát hiện có CSGT phía trước, một người ngồi sau đã nhảy xuống.

Được biết Hoàng Văn Trường từng có một tiền án tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mới ra tù năm 2016. Hiện Trường đang trong thời gian thử thách.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dương