1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xác định danh tính 5 nạn nhân tử vong vụ cháy quán karaoke

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke tại Giảng Võ, Hà Nội chiều nay, 3/5. Một cổ đông sở hữu quán nằm trong danh sách những người thiệt mạng.

Trong số 5 nạn nhân xấu số, ông Phạm Trung Nam (SN 1972, ở Phủ Doãn, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một cổ đông sở hữu quán Karaoke này sau khi một người phụ nữ tên Liên nhượng lại cách đây vài tháng.

 

Ngoài ông Nam, 4 người thiệt mạng khác đều là nhân viên của quán gồm: Trần Trung Hiếu (SN 1989, trú tại Thanh Trì, Hà Nội), Hoàng Thị Hiền (SN 1988, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), Lưu Viết Trình (SN 1990, trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Lê Thị Hằng (SN 1992, quê ở Hải Phòng, trú tại khu tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội).
Xác định danh tính 5 nạn nhân tử vong vụ cháy quán karaoke
Người thân các nạn nhân đau đớn bên ngoài tòa nhà cháy

 

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 12 giờ hôm nay (3/5), một ngọn lửa đã bất ngờ bùng lên tại quán karaoke tại ngõ 43 Giảng Võ, Hà Nội. Sau nhiều giờ nỗ lực, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, 5 nạn nhân đã tử vong sau vụ việc.

 

Mặc dù 4 xe cứu hỏa và hàng trăm lính có kinh nghiệm về khống chế ngọn lửa đã được điều đến, song do ngõ nhỏ, quán karaoke bố trí phức tạp cho nên việc cứu nạn đã không như mong muốn.

 

Những nỗ lực dập lửa của lực lượng cứu hỏa rất nhanh chóng, nhưng để đưa được nạn nhân cuối cùng ra ngoài xe cứu thương thì phải mất hàng giờ đồng hồ.
Xác định danh tính 5 nạn nhân tử vong vụ cháy quán karaoke
Tầng 1 của tòa nhà bị thiêu rụi

 

Vì vậy, thi thể nạn nhân cuối cùng phải đến 16h25 mới đưa ra xe cứu thương được. Nhiều người nhà đã khóc ngất tại hiện trường khi thấy thi thể của thân nhân được đưa ra ngoài.

 

Tới thời điểm hiện tại, nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

 

Tiến Nguyên