Đồng Nai:

Xác định danh tính 2 người chết trong vụ cháy tàu chở xăng

(Dân trí) - Chiều 5/5, Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai cho biết đã xác định được danh tính 2 người chết trong vụ cháy tàu chở xăng Sông Tiền 26 trên sông Đồng Nai vào tối 4/5.

Hai nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Ngọc Nga (36 tuổi) và anh Nguyễn Thanh Nam (20 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Còn 2 người bị thương là chị Nguyễn Thị Thùy Dương (23 tuổi) và anh Trần Thanh Vũ  (34 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa).

Hiện anh Vũ bị bỏng rất nặng (bỏng độ 3) và đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, còn chị Dương đang được điều trị bỏng tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Chiếc tàu Sông Tiền 26 đang neo tại kho trung chuyển của công ty xăng dầu Vĩnh Phú
Chiếc tàu Sông Tiền 26 đang neo tại kho trung chuyển của công ty xăng dầu Vĩnh Phú

Như Dân trí đã đưa tin, lúc 19h30 tối 4/5, chiếc tàu chở dầu mang số hiệu Sông Tiền 26 DT 10093 của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp đang vận chuyển 650m3 xăng A92 từ huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) về kho trung chuyển của công ty xăng dầu Vĩnh Phú (phường An Bình, TP Biên Hòa); khi đang neo đậu tại kho trung chuyển của công ty xăng dầu Vĩnh Phú để bơm xăng lên cảng thì bất ngờ phát nổ, sau đó bùng cháy dữ dội.

Thân tàu bị cháy rụi nhưng rất may 650m3 xăng A92 đã được bảo vệ an toàn
Thân tàu bị cháy rụi nhưng rất may 650m3 xăng A92 đã được bảo vệ an toàn

Sau khi dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện 2 người chết và 2 người bị thương. Hiện đã xác định được danh tính các nạn nhân song ngoài anh Vũ là thuyền phó, vẫn chưa có thông tin về nhân thân cụ thể của các nạn nhân còn lại cũng như nguyên nhân vì sao họ lại có mặt trên con tàu cháy.

Đình Thảo