Quảng Trị:

Xã vay tiền của dân từ năm 1980, đến nay vẫn nợ hơn 200 triệu đồng

(Dân trí) - Nhằm có nguồn kinh phí xây dựng đập thủy lợi phục vụ nông nghiệp, chính quyền xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã huy huy động tiền từ người dân và Hợp tác xã, nhưng đến nay đã gần 40 năm dù đã giao cho đơn vị khác quản lý, số nợ ấy vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ngày 15/12, ông Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch UBND xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phon, cho biết, chính quyền địa phương đang kiến nghị UBND tỉnh này hỗ trợ kinh phí để trả dứt điểm món nợ 201 triệu đồng của các Hợp tác xã (HTX) và người dân.

Số tiền này UBND xã Triệu Thượng vay của các HTX và người dân vào thời điểm 1979-1980 để xây dựng 2 đập thuỷ lợi Triệu Thượng 1 và 2, phục vụ tưới tiêu cho cây trồng.

Đập thủy lợi Triệu Thượng 2 phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm ha
Đập thủy lợi Triệu Thượng 2 phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm ha

Theo ông Dũng, để giải quyết nhu cầu thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, xã đã xin chủ trương làm đập thủy lợi Triệu Thượng 1 và Triệu Thượng 2. Để làm được công trình này, ngoài nguồn lực của nhà nước hỗ trợ, xã phải vay nợ của các HTX và xã viên.

Ông Dũng nói, thời điểm đó, để có tiền cho chính quyền vay làm đập thủy lợi, nhiều HTX bán trâu, bò, còn người dân góp thóc và ngày công.

Chính quyền xã Triệu Thượng và người dân thống nhất trả lãi và gốc hàng năm, từ nguồn thu thuỷ lợi phí của 2 đập này. Trong đó, số nợ ưu tiên trả cho cá nhân rồi mới đến tập thể. Mỗi năm xã trích từ thuỷ lợi phí khoảng 30 triệu đồng để trả nợ.

Đến năm 2014, 2 hồ thuỷ lợi này được cải tạo, nâng cấp và chuyển về Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Trị quản lý. Thời điểm này, xã Triệu Thượng vẫn còn nợ một thôn và ba HTX số tiền 201 triệu đông. Tuy nhiên, Công ty thuỷ lợi Quảng Trị không đồng ý nhận bàn giao số nợ này.

Trong khi đó, chính quyền xã Triệu Thượng đã bàn giao cho đơn vị khác quản lý nên từ 2004 đến nay không có nguồn thu để trả tiếp nợ. “Xã không có ngân sách nên không thể trả nợ, giờ chỉ kiến nghị tỉnh hỗ trợ”, ông Dũng nói.

Hồ Triệu Thượng 2 bị xuống cấp, sạt trượt phần mái hạ lưu
Hồ Triệu Thượng 2 bị xuống cấp, sạt trượt phần mái hạ lưu

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, cử tri xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong đã kiến nghị cơ quan chức trách quan tâm phân bổ kinh phí trả số tiền nợ mà chính quyền đã huy động của nhân dân.

Được biết, 2 hồ thuỷ lợi này tưới tiêu cho 193 ha lúa, mỗi năm hai vụ. Tuy nhiên, hiện hồ Triệu Thượng 2 đang trong tình trạng bị xuống cấp, phần mái hạ lưu bị sạt, trượt với chiều dài gần 70 m.

Do yêu cầu cấp bách cần được khắc phục, sửa chữa sớm thân đập, tránh nguy cơ đập bị vỡ, UBND tỉnh Quảng Trị đã bố trí nguồn vốn 3 tỷ đồng để giao đơn vị quản lý thực hiện việc gia cố thân đập.

Đăng Đức