Hà Nội:

Xả rác, nuôi gà giữa khu vui chơi ở Hà Nội

(Dân trí) - Nhiều năm nay, khu vui chơi rộng hàng trăm m2 ở phường Vạn Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội) không có người dọn dẹp, quản lý, để người dân tự phát quây bạt trồng rau, nuôi gà và đổ rác.


Khu vui chơi ở tổ dân phố Độc Lập (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) có diện tích hơn 100m2, được xây dựng năm 2006 nhưng vài năm gần ở tình trạng không được quản lý, dọn dẹp, để tự phát nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Khu vui chơi ở tổ dân phố Độc Lập (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) có diện tích hơn 100m2, được xây dựng năm 2006 nhưng vài năm gần ở tình trạng không được quản lý, dọn dẹp, để tự phát nhiều mục đích sử dụng khác nhau.


Không có người quản lý, dọn dẹp, khu vui chơi rộng hàng trăm m2 thành nơi nhiều người xả rác.

Không có người quản lý, dọn dẹp, khu vui chơi rộng hàng trăm m2 thành nơi nhiều người xả rác.


Nhiều nơi xuất hiện rào quây thành vườn trồng rau.

Nhiều nơi xuất hiện rào quây thành vườn trồng rau.


Rào quây nhếch nhác, bẩn thỉu.

Rào quây nhếch nhác, bẩn thỉu.


Một số người dân tự ý biến nơi đây thành chỗ nuôi gà, trồng rau.

Một số người dân tự ý biến nơi đây thành chỗ nuôi gà, trồng rau.


Đủ loại rác thải xuất hiện trong khu vui chơi.

Đủ loại rác thải xuất hiện trong khu vui chơi.

Xả rác, nuôi gà giữa khu vui chơi ở Hà Nội - 7

Xả rác, nuôi gà giữa khu vui chơi ở Hà Nội - 8

Nhiều người dân sinh sống trong khu vực bức xúc vì không có chỗ đi bộ, trẻ em vui chơi. Ngoài ra, cảnh quan môi trường nơi sinh sống cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhiều người dân sinh sống trong khu vực bức xúc vì không có chỗ đi bộ, trẻ em vui chơi. Ngoài ra, cảnh quan môi trường nơi sinh sống cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Xuân Ngọc