Kiên Giang:

Xã đảo Thổ Châu sẵn sàng cho ngày hội lớn

(Dân trí) - Đến chiều 18/5, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên xã đảo Thổ Châu (huyện Phú Quốc) đã sẵn sàng. Bà con ngư dân đang hao hức chờ đến giờ đi bầu cử.

Hơn 16 giờ chiều đoàn công tác giám sát bầu cử huyện Phú Quốc mới đến được Thổ Châu dù đoàn (có báo chí trung ương và địa phương) xuất phát từ 7 giờ sáng
Hơn 16 giờ chiều đoàn công tác giám sát bầu cử huyện Phú Quốc mới đến được Thổ Châu dù đoàn (có báo chí trung ương và địa phương) xuất phát từ 7 giờ sáng
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh - Trưởng Công an huyện Phú Quốc (chỉ đạo xã đảo thổ Châu) báo cáo và triển khai một số biện pháo đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên xã đảo trong ngày diễn ra bầu cử
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh - Trưởng Công an huyện Phú Quốc (chỉ đạo xã đảo thổ Châu) báo cáo và triển khai một số biện pháo đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên xã đảo trong ngày diễn ra bầu cử
Đồng Chí Lê Thành - Chủ tịch UBMTTQ huyện Phú Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện làm trường đoàn giám sát công tác bầu cử trên xã đảo Thổ Châu đến kiểm tra tại các tổ bầu cử
Đồng Chí Lê Thành - Chủ tịch UBMTTQ huyện Phú Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện làm trường đoàn giám sát công tác bầu cử trên xã đảo Thổ Châu đến kiểm tra tại các tổ bầu cử
Kiểm tra phòng kín cho cử tri đi bầu cử
Kiểm tra phòng kín cho cử tri đi bầu cử
Qua công tác kiểm tra, đồng chí Lê Thành cho biết, tại các tổ bầu cử không có sai xót gì nghiêm trọng chỉ có một điểm bầu cử ghi nhầm ngày 19/5 thành ngày 22/5
Qua công tác kiểm tra, đồng chí Lê Thành cho biết, tại các tổ bầu cử không có sai xót gì nghiêm trọng chỉ có một điểm bầu cử ghi nhầm ngày 19/5 thành ngày 22/5
Đoàn cũng đến kiểm tra tổ bầu cử đặt tại Trung đoàn 152
Đoàn cũng đến kiểm tra tổ bầu cử đặt tại Trung đoàn 152

Tờ phướng cuối cùng được treo lên trước cổng UBND xã Thổ Châu và đến giờ này theo đồng chí Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch Uỷ Ban bầu cử xã Thổ Châu (Chủ tịch UBND xã Thổ Châu) cho biết, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, nhân dân trên đảo đang háo hức chờ đến giờ thể hiện quyền làm chủ của mình qua lá phiếu

Tờ phướng cuối cùng được treo lên trước cổng UBND xã Thổ Châu và đến giờ này theo đồng chí Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch Uỷ Ban bầu cử xã Thổ Châu (Chủ tịch UBND xã Thổ Châu) cho biết, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, nhân dân trên đảo đang háo hức chờ đến giờ thể hiện quyền làm chủ của mình qua lá phiếu

Anh Lê Văn Thạnh - ấp Bãi Ngự cho biết, anh làm nghề câu cá bóp, tuy nhiên sáng mai anh sẽ tranh thủ đi bầu cử sớm rồi mới đi ra biển câu cá
Anh Lê Văn Thạnh - ấp Bãi Ngự cho biết, anh làm nghề câu cá bóp, tuy nhiên sáng mai anh sẽ tranh thủ đi bầu cử sớm rồi mới đi ra biển câu cá
Anh Võ Trung Hậu - đang làm thuyền trưởng cho một tàu cá ở xã Thổ Châu cho biết, trên tàu của anh có 10 thuyền viên, mấy ngày qua anh em cũng được tuyên truyền tuy nhiên chỉ có một số anh em có đăng ký tạm trú thì mới có phiếu bầu và anh em đang sẵn sàng để sáng mai đi bầu cử rồi mới đi làm
Anh Võ Trung Hậu - đang làm thuyền trưởng cho một tàu cá ở xã Thổ Châu cho biết, trên tàu của anh có 10 thuyền viên, mấy ngày qua anh em cũng được tuyên truyền tuy nhiên chỉ có một số anh em có đăng ký tạm trú thì mới có phiếu bầu và anh em đang sẵn sàng để sáng mai đi bầu cử rồi mới đi làm

Chị Lê Thị Lý cho biết, vợ chồng bà đang sống với đứa con trai út làm nghề ngư phủ. Sáng mai cả nhà đi bầu cử rồi vợ chồng đứa con út mới đi đánh cá. Theo bà Lý, bà con trên đảo đa phần sống bằng nghề đánh cá nhưng bà con đều sắp xếp đi bầu cử rồi mới ra khơi hoặc có nhà đi ra biển rồi tranh thủ trưa về đi bầu cử...

Chị Lê Thị Lý cho biết, vợ chồng bà đang sống với đứa con trai út làm nghề ngư phủ. Sáng mai cả nhà đi bầu cử rồi vợ chồng đứa con út mới đi đánh cá. Theo bà Lý, bà con trên đảo đa phần sống bằng nghề đánh cá nhưng bà con đều sắp xếp đi bầu cử rồi mới ra khơi hoặc có nhà đi ra biển rồi tranh thủ trưa về đi bầu cử...

Nguyễn Hành

Xã đảo Thổ Châu sẵn sàng cho ngày hội lớn - 11