1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xã cuối cùng của TPHCM chính thức có điện

(Dân trí) - Tuyến điện cáp ngầm 22kV vượt biển, cấp nguồn điện lưới Quốc gia cho xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, đã chính thức hoạt động mang lại ánh sáng cho người dân nơi đây sau nhiều năm mong đợi.

Nhân viên điện lực lắp đèn chiều sáng tại xã đảo Thạnh An
Nhân viên điện lực lắp đèn chiều sáng tại xã đảo Thạnh An

Sáng 17/4, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC) đã đưa vào vận hành chính thức tuyến cáp ngầm cung cấp điện cho xã đảo Thạnh An. Đường cáp ngầm cấp điện có chiều dài 5,8km, đây là giai đoạn 1 của dự án được khởi công từ tháng 12/2014 và hoàn thành, đưa vào vận hành chính thức ngày 17/4/2015. Chi phí xây dựng khoảng 160 tỷ đồng được tài trợ từ Ngân hàng thế giới (WB).

Việc đầu tư xây dựng lưới điện để đảm bảo nguồn điện cung cấp ổn định, liên tục là một nhiệm vụ cấp bách tạo nền tảng cho sự phát triển nền kinh tế của thành phố. Đặc biệt, với địa bàn xã đảo Thạnh An còn dùng nguồn điện Diezen thì việc đầu tư xây dựng lưới điện 22kV để cung cấp điện từ lưới điện Quốc gia, nhằm tăng cường nguồn điện cho sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt tại địa phương có ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế, chính trị, xã hội, theo đúng chủ trương xây dựng nông thôn mới của thành phố.

Ông Trần Văn Khấu (người dân địa phương) chia sẻ: "Chúng tôi rất vui và phấn khởi vì từ nay chúng tôi được sử dụng nguồn điện Quốc gia, trẻ em được thắp sáng điện học bài, sau đó chúng tôi tận dụng điện vào sản xuất".

Những cơ sở sản xuất nước đá ướp hải sản, các điểm dịch vụ, phát triển kinh tế hứa hẹn sẽ phát triển mạnh tại xã đảo Thạnh An khi lưới điện Quốc gia đã phủ đến. Người dân nơi đây vốn quanh năm lam lũ, phải oằn mình chống đỡ, di cư khẩn cấp khi bão lớn đổ bộ nay đã phần nào được nâng cao đời sống.

Lãnh đạo thành phố đóng điện trong buổi khánh thành
Lãnh đạo thành phố đóng điện trong buổi khánh thành

Ước mơ của người dân xã đảo Thạnh An đã sau bao năm đã thành hiện thực. Một xã đảo chỉ quen với ánh đèn dầu nay đã bừng sáng ánh điện. 

Để đưa được lưới điện đến với xã đảo, đơn vị thi công và các ngành liên quan gặp khá nhiều khó khăn do triều cường, mật độ tàu lưu thông dày đặc, dưới đáy biển mấp mô, nhiều bùn nên việc đặt ống luồn cáp gặp nhiều khó khăn.

Do thời tiết thi công rơi vào mùa gió Tây Nam thổi mạnh, sóng lớn nên công tác thi công, hoàn thành dự án gặp nhiều khó khăn. Có thời điểm các công nhân phải làm 18 giờ/ngày.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết đây là xã cuối cùng tại thành phố được cung cấp điện lưới Quốc gia. Trước đây việc cung cấp điện đã có 4 tổ máy nhưng chưa đáp ứng được cho người dân và chi phí khá cao.

Công trình đưa được điện lưới Quốc gia đến xã đảo Thạnh An mang ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. "Tôi chúc mừng người dân xã Thạnh An đã có nguồn điện sử dụng thoả mái nhất, rút ngắn được khoảng cách giữa các địa phương trên địa bàn thành phố".

Trung Kiên