1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Vượt sông đi cấy thuê, 3 phụ nữ chết thảm

(Dân trí) - Chiếc ghe nhỏ chở 8 phụ nữ vượt sông Gò Trâu (một nhánh của sông Bàn Thạch, thuộc địa bàn xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) bị lật úp khiến 3 phụ nữ đi cấy thuê chết thảm.

Khoảng 7 giờ sáng nay 27/12, một nhóm phụ nữ gồm 8 người trú tại thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, vượt sông Gò Trâu trên chiếc ghe nhỏ do anh Phạm Công Đường (SN 1981, trú Tam Thăng) điều khiển sang đồng Đùi để cấy lúa thuê.
Công tác khám nghiệm chiếc ghe đang được tiến hành
Công tác khám nghiệm chiếc ghe đang được tiến hành

Khi chiếc ghe nhỏ đưa những người phụ nữ vượt sông để kịp giờ làm thì bất ngờ chếc ghe bị lật chìm dưới sông. Hậu quả, 3 phụ nữ gồm bà Trần Thị Hạnh (SN 1960), Trần Thị Yến (SN 1960), Trần Thị Phượng (SN 1972, cả 3 cùng trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) tử vong.

Những người còn lại may mắn được người làm đồng gần đó cứu thoát chết.
 
Chiếc ghe nhỏ gặp nạn
Chiếc ghe nhỏ gặp nạn
 
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng hơn 8 giờ sáng đã đưa thi thể 3 nạn nhân lên bờ.
 
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra
 
Theo một số nhân chứng kể lại, 8 phụ nữ này đi cấy lúa thuê tại cánh đồng Đùi bên kia sông Gò Trâu; khi đến bờ sông cả 8 phụ nữ trên nhờ anh Phạm Công Đường mượn chiếc ghe nhỏ của một người tên Dinh đang neo bên bờ sông để đưa sang sông. Do chiếc ghe nhỏ và chở quá tải nên ghe bị lật gây nên 3 cái chết thương tâm. 

Theo thông tin từ xã Tam Thăng, gia đình cả 3 phụ nữ bị nạn có hoàn cảnh rất khó khăn, công việc của họ là đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Lãnh đạo xã Tam Thăng cho biết, trước mắt xã hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng để lo mai táng.

Hiện cơ quan công an đang tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Công Bính