Vượt qua nguy nan “người tù thế kỷ” xuất viện

(Dân trí) - Gần hai tuần sau tai nạn, nhờ được chăm sóc, điều trị tích cực “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén đã được xuất viện về với gia đình. Di chứng sau vụ tai nạn giao thông khiến ông phát âm khó khăn, cánh tay phải bị yếu.

Vượt qua nguy nan “người tù thế kỷ” xuất viện - 1

Người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén đã vượt qua tai nạn sau gần 2 tuần nằm viện

Như Dân trí đã thông tin, ngày 22/3 khi tập chạy xe gắn máy ông Huỳnh Văn Nén (người từng bị kết án oan 17 năm tù về tội giết người) đã bị té phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị hôn mê do dập não phải, tụ máu ở vùng bao trong não trái, gãy xương đòn trái. Ông Nén may mắn không phải bước vào ca phẫu thuật và được bác sĩ điều trị nội khoa tích cực.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của bác sĩ, ông nhanh chóng thoát khỏi tình trạng hôn mê, sức khỏe nhanh chóng bình phục. Trường hợp của ông Nén đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng và Ban giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy. Sau chỉ đạo của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, bệnh viện đã miễn hoàn toàn viện phí trong suốt quá trình điều trị cho người bệnh.

Vượt qua nguy nan “người tù thế kỷ” xuất viện - 2

PGS Quyết Tiến đến thăm hỏi, chúc mừng ông Nén trước giờ ra viện

Ngày 4/4, sau khi kiểm tra lần cuối tổng trạng sức khỏe của bệnh nhân, bệnh viện đã quyết định cho ông Nén xuất viện về với gia đình. Để động viên tinh thần của người bệnh đã phải chịu nhiều oan sai, rủi ro, trước giờ ông Nén ra viện PGS.TS.BS Nguyễn Quyết Tiến đã đến tăng hoa, tặng quà thăm hỏi và chia sẻ cùng ông Nén và gia đình.

PGS Quyết Tiến đã chúc mừng ông Nén được tai qua nạn khỏi và mong ông cố gắng tập luyện, ăn uống bồi bổ để sớm có được sức khỏe tốt nhất. Đáp lời PGS Quyết Tiến, ông Nén cùng vợ đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm chăm sóc và giúp đỡ viện phí của bệnh viện Chợ Rẫy. Vợ ông Nén là bà Nguyễn Thị Cẩm cũng gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm từ cộng đồng giành cho ông trong suốt thời gian minh oan cũng như sau khi ông gặp nạn.

Vượt qua nguy nan “người tù thế kỷ” xuất viện - 3

Ông Nén cùng vợ gửi lời cảm ơn bệnh viện Chợ Rẫy và cộng đồng

Trao đổi thông tin chuyên môn với phóng viên, BS Nguyễn Kim Chung, Phó khoa Ngoại thần kinh cho biết, hiện ông Nén đã tỉnh táo, ăn uống tốt. Tuy nhiên, sang chấn từ những thương tích sau tai nạn đang khiến ông Nén bị yếu cánh tay phải, chức năng ngôn ngữ bị ảnh hưởng khiến ông phát âm khó khăn. Trước mắt, bác sĩ đã hướng dẫn gia đình phương pháp vật lý trị liệu để phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân. Bác sĩ kỳ vọng với nghị lực của mình, tổng trạng sức khỏe ông Nén sẽ sớm bình phục.

Vân Sơn