Vườn thú, công viên Hà Nội đông nghịt người trong ngày nghỉ lễ

(Dân trí) - Dịp giỗ tổ Hùng Vương, nhiều công viên, Vườn thú Hà Nội đông nghịt người, trong đó chủ yếu là các phụ huynh đưa con nhỏ tới tham quan, vui chơi tận hưởng những ngày nghỉ lễ.

Vườn thú, công viên Hà Nội đông nghịt người trong ngày nghỉ lễ
Vườn thú, công viên Hà Nội đông nghịt người trong ngày nghỉ lễ - 1

Ngày 14/4, Vườn thú Hà Nội Hà Nội (công viên Thủ Lệ) đón lượng lớn khách tới tham quan, trong đó chủ yếu là các phụ huynh đưa con nhỏ tới vui chơi, giải trí.

Vườn thú, công viên Hà Nội đông nghịt người trong ngày nghỉ lễ - 2

Thời tiết Hà Nội dịp nghỉ lễ giỗ Tổ khá dễ chịu. Nhiều gia đình thay vì đi du lịch xa, đã chọn một chuyến đi chơi trong nội thành Hà Nội.

Vườn thú, công viên Hà Nội đông nghịt người trong ngày nghỉ lễ - 3

Các em nhỏ hào hứng khi được tận mắt xem những con thú.

Vườn thú, công viên Hà Nội đông nghịt người trong ngày nghỉ lễ - 4

“Tôi chọn công viên Thủ Lệ để đưa con tới chơi bởi ở đây có nhiều thú hoang dã hấp dẫn các cháu”, chị Vân Anh (huyện Đông Anh) chia sẻ.

Vườn thú, công viên Hà Nội đông nghịt người trong ngày nghỉ lễ - 5

Vườn thú Hà Nội vẫn giữ nguyên giá vé vào cửa, các dịch vụ gửi xe, đồ ăn uống. Giá vé vào cổng dành cho trẻ em tại công viên Thủ Lệ là 5.000đ/người, còn với người lớn là 10.000đ/người.

Vườn thú, công viên Hà Nội đông nghịt người trong ngày nghỉ lễ - 6

Các khu vực nuôi nhốt động vật trong công viên Thủ Lệ luôn có đông người đứng xem.

Vườn thú, công viên Hà Nội đông nghịt người trong ngày nghỉ lễ - 7

Một phụ huynh kiệu con nhỏ trên vai khi đi tham quan vườn bách thú.

Vườn thú, công viên Hà Nội đông nghịt người trong ngày nghỉ lễ - 8

Tại Công viên Nghĩa đô, cũng có rất đông người dân đưa trẻ nhỏ tới vui chơi.

Vườn thú, công viên Hà Nội đông nghịt người trong ngày nghỉ lễ - 9

Các dịp nghỉ lễ dài cũng là khoảng thời gian Hà Nội yên ả thích hợp cho các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Đỗ Quân